Tin Úc: Úc rút lại hiệp định dẫn độ tội phạm về Trung Quốc
08:12' 29-03-2017
Chính phủ liên bang đã đột ngột rút lại hiệp định dẫn độ Úc-Trung Quốc gây nhiều tranh cãi.
Photo: ABC News: Adam Kennedy
Một mặt là do sự phản đối mạnh mẽ của các Nghị sĩ thuộc hàng ghế sau, mặt khác là vì hiệp định này có khả năng sẽ không được Thượng viện thông qua.
Thỏa thuận này đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong Quốc hội, với các Nghị sĩ của cả hai phe chính trị đều lập luận rằng, Úc không nên dẫn độ tội phạm về Trung Quốc vì những tai tiếng nhân quyền trong hệ thống tư pháp của nước này.
Thượng viện gần như chắc chắn sẽ bác bỏ hiệp định này, sau khi đảng Lao động quyết định ủng hộ một dự luật của Thượng nghị sĩ độc lập Cory Bernardi nhằm ngăn chặn việc hiệp định trên được thông qua.
Ngoại trưởng Julie Bishop hôm 28/3 cho biết, chính phủ đã quyết định tạm thời rút lại hiệp định vì không có đủ số phiếu để ngăn chặn dự luật của ông Bernardi.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên hủy bỏ văn kiện trên và thảo luận thêm. Chúng tôi phụ thuộc vào sự ủng hộ của đảng Lao động, vì chúng tôi không chiếm đa số trong Thượng viện và cũng không thể tự mình thông qua hiệp định.
Do đó, chúng tôi sẽ họp lại và tiếp tục thảo luận với đảng Lao động”, bà Bishop nói.
Tối hôm 27/3, Nội các của phe đối lập đã quyết định sẽ bỏ phiếu chống đối hiệp định tại Thượng viện.
Người phụ trách ngoại giao thuộc phe đối lập Penny Wong khẳng định rằng, quyết định của đảng Lao động không nhằm vào Trung Quốc.
“Chúng tôi đánh giá cao về việc chính phủ Trung Quốc mong muốn hiệp định được thông qua ở giai đoạn này. Thế nhưng, đạo luật dẫn độ cần phải được xem xét một cách hợp lý. Việc này không chỉ liên quan đến hiệp định dẫn độ với Trung Quốc, mà còn liên quan đến một số hiệp định khác đã được thảo luận trong khuôn khổ báo cáo của Ủy ban Thường vụ thuộc Quốc hội”, Thượng nghị sĩ Wong nói.
Trong những phiên điều trần hồi cuối năm ngoái, Hội đồng Luật pháp Úc, Tổ chức Ân xá, đảng Xanh và đảng Lao động đều bày tỏ lo ngại về sự an toàn của hiệp định, nhằm đảm bảo tội phạm không bị tử hình hoặc bị tra tấn sau khi bị dẫn độ về Trung Quốc.
Liên đảng đã đột ngột rút lại quyết định rút lại hiệp định dẫn độ vào sáng ngày 28/3, chỉ vài phút trước khi bà Bishop tham dự cuộc họp của những quan chức cấp cao để đưa ra quyết định cuối cùng.
Giới chuyên môn cho rằng, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã không lường trước được thái độ của Quốc hội, và quá tự tin về việc hiệp định dẫn độ có thể được thông qua sau cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)