Credit: Dan Peled/AAP
Kết quả từ cuộc khảo sát Chỉ số Thị lực mới nhất của Hiệp hội Bác sĩ Nhãn khoa Úc cho thấy hơn một phần ba người Úc không biết rằng họ có nguy cơ bị cận thị do thời gian tập trung nhìn màn hình thiết bị điện tử - bao gồm điện thoại di động - ở phạm vi gần kéo dài.
Hơn một nửa những người được khảo sát cũng không biết rằng việc ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở thời thơ ấu có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh cận thị, một tình trạng ảnh hưởng đến sự tập trung của ánh sáng vào nhãn cầu và làm cho các vật ở xa bị mờ.
Giám đốc lâm sàng của Hiệp hội Bác sĩ Nhãn khoa Úc, ông Luke Arundel, cho biết “Việc tăng thời gian sử dụng màn hình thiết bị điện tử kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra và không có đủ thời gian bên ngoài khiến trẻ em có nguy cơ bị cận thị. Nếu một người nào đó bị cận thị càng sớm, thì bệnh càng có thể trở nên tồi tệ hơn, làm tăng nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do các bệnh khác như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và các vấn đề về võng mạc”.
Kết quả cuộc khảo sát mới nhất cũng cho thấy người Úc ngày càng bị cận thị nhiều hơn, và 40% người Úc được chẩn đoán mắc bệnh này - tăng từ mức 37% trong cuộc khảo sát năm 2020.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Concert Audio Visual Vùng: Maidstone. Phone: 9318 1234
Xem thêm

chuyên bán dụng cụ âm thanh và ánh sáng


Article sourced from au.news.yahoo.com.