Tin Úc: Thủ tướng New Zealand sẽ bàn về vấn đề người tị nạn trên đảo Manus với Thủ tướng Úc
Photo: abc.net.au
Khoảng 420 người tị nạn chọn ở lại trung tâm giam giữ trên đảo Manus đã đối mặt với tình trạng không có thực phẩm, nước uống và dụng cụ y tế trong gần hai tuần qua.
Họ đang từ chối chuyển đến nơi ở khác trên đảo Manus vì cho rằng nơi đó không an toàn. Khi được hỏi về các thông tin cho rằng chính phủ Papua New Guinea sẽ sớm đưa những người tị nạn rời khỏi trung tâm giam giữ trên đảo Manus, bà Ardern nói rằng bà sẽ tiếp tục đưa ra đề nghị tiếp nhận người tị nạn trên đảo Manus với ông Turnbull.
“Tôi đã theo dõi vấn đề này từ quan điểm của New Zealand,” bà Ardern nói với một hội nghị truyền thông tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. “Chúng tôi thấy rằng chúng tôi có vai trò trong vấn đề này và rất muốn thực hiện vai trò này. Như tôi đã nói, tôi sẽ nói chuyện với Thủ tướng Turnbull tại Philippines.”
Hai Thủ tướng đã thảo luận về đề xuất của New Zealand về việc tiếp nhận 150 người tị nạn tại các trung tâm giam giữ của Úc ở Papua New Guinea và Nauru cách đây hơn một tuần. Ông Turnbull đã từ chối lời đề nghị nhưng không loại trừ khả năng chấp nhận ở giai đoạn sau này. Bà Ardern nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra trên đảo Manus giữa những người tị nạn và các quan chức nhập cư của Papua New Guinea là không thể chấp nhận. “Tôi nhìn thấy nhu cầu và vai trò mà New Zealand cần phải thực hiện. Tôi không nghĩ rằng những gì đang xảy ra có thể chấp nhận được và đó là lý do New Zealand đề nghị tiếp nhận người tị nạn,” bà Ardern nói.
Bộ trưởng Bộ Nhập cư và An ninh Biên giới của Papua New Guinea, ông Petrus Thomas, hôm Chủ nhật 12/11 cho biết, ông hy vọng những người tị nạn còn lại tại trung tâm giam giữ trên đảo Manus sẽ rời khỏi khu vực này trước thứ Hai 13/11 để được tiếp nhận lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và đảm bảo an ninh.
Khoảng 120 người tị nạn đã rời khỏi trung tâm giam giữ kể từ khi nó bị đóng cửa vào ngày 31/10. Tuy nhiên, sau 12 ngày kể từ khi trung tâm chính thức đóng cửa, khoảng 420 người tị nạn hiện vẫn còn ở đây. Giới chức Papua New Guinea đã bắt đầu tháo dỡ các nơi ở tạm thời tại trung tâm giam giữ vào cuối tuần qua, trong khi những người tị nạn bắt đầu đào thêm giếng. Ông Nai Jit Lam, thuộc tổ chức Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nói rằng câu hỏi vẫn còn đặt ra về chất lượng chỗ ở mới dành cho người tị nạn tại thị trấn Lorengau trên đảo Manus.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)