[Ảnh: CSIRO/Cindy Bessey]
Cuộc nghiên cứu được thực hiện vào cuối năm 2022 bởi các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) tại Công viên Biển Gascoyne, cách bờ biển khoảng 20km. Trong hàng trăm mẫu vật thu thập được, có loài cá mập đèn lồng Tây Úc dài khoảng 40cm, có đôi mắt to và phần bụng phát sáng nhờ các cơ quan phát quang sinh học.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy một loài cua sứ mới dài khoảng 1.5cm, sống ở độ sâu 122m dưới mực nước biển. Loài cua này dùng các sợi lông quanh miệng để lọc và bắt thức ăn thay vì dùng càng như các loài cua thông thường.
Tính đến nay, khoảng 20 loài sinh vật mới đã được phát hiện trong chuyến đi này, trong đó có bạch tuộc Carnavon Flapjack màu đỏ gỉ sắt, dài khoảng 4cm. Các nhà khoa học ước tính còn khoảng 600 loài khác vẫn đang chờ được mô tả và đặt tên chính thức, vì quá trình xác minh để chứng minh một loài là duy nhất có thể kéo dài nhiều năm.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bardo Le Noureddine Lawyers Vùng: Springvale. Phone: 8658 5830
Xem thêm

Văn phòng luật sư chuyên về luật di trú, thương mại, hình sự, luật gia đình và thừa kế


Article sourced from au.news.yahoo.com.