Tin Úc: Phân nửa phụ nữ lần đầu làm mẹ tin rằng tiêm chủng có hại nhiều hơn là có lợi
21:00' 02-10-2017
Những phụ nữ mang thai con đầu lòng thường nghĩ rằng việc tiêm chủng cho con của họ có hại nhiều hơn là có lợi so với những người làm mẹ từ lần thứ hai trở lên.
Photo: Herald Sun
Trong khi đó, nhiều phụ nữ mang thai lần đầu cho rằng, họ không được cung cấp đầy đủ thông tin về việc tiêm chủng trong quá trình mang thai.
Một nghiên cứu được thực hiện đối với 975 phụ nữ đang mang thai ở Úc phát hiện rằng, phân nửa phụ nữ mang thai lần đầu lo lắng nhiều hơn về việc chủng ngừa cho con của họ so với những người mang thai từ lần thứ hai trở lên. Đồng thời, 1/3 trong số những phụ nữ tham gia nghiên cứu trên nói rằng họ không được cung cấp đầy đủ thông tin về việc tiêm chủng trong quá trình mang thai.
Do vậy, trong một cuộc khảo sát tiếp theo đối với 406 phụ nữ mới sinh con, kết quả cho thấy những phụ nữ lần đầu làm mẹ thường trì hoãn hoặc chỉ chủng ngừa một phần. Cũng theo cuộc khảo sát này, 16% phụ nữ mới sinh con lần đầu tin rằng, việc tiêm vaccine sẽ khiến con của họ bị bệnh tự kỷ, cao hơn gần gấp đôi so với tỷ lệ 9% phụ nữ đã sinh con từ lần thứ hai trở lên có cùng quan điểm như vậy.
Bác sĩ Margie Danchin thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch cho rằng “Các bà mẹ đều muốn được cung cấp thông tin về việc tiêm chủng cho con của họ từ sớm. Vì thế, tôi nghĩ rằng các bác sĩ gia đình, nữ hộ sinh và bác sĩ sản khoa nên đưa ra lời khuyên về vấn đề này từ lúc phụ nữ còn đang mang thai. Nhờ đó, họ sẽ có thể đưa ra những quyết định cần thiết về việc tiêm chủng cho con của họ sau khi sinh”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)