Tin Úc: Những người chăm sóc thân thuộc muốn được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc trẻ

01:00' 23-05-2018
Nhiều người ông, người bà ở Úc đang chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa cháu có hoàn cảnh khó khăn và nói rằng họ không nhận được các dịch vụ hỗ trợ cần thiết, theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc.

Photo: aifs.gov.au
Giám đốc viện, bà Anne Hollonds, cho biết báo cáo có tên gọi “Hợp tác cùng nhau để chăm sóc trẻ: Một cuộc khảo sát về cha mẹ nuôi tạm thời và người chăm sóc thân thuộc” cho thấy những người chăm sóc thân thuộc ít có khả năng nhận được sự hỗ trợ và đào tạo chuyên nghiệp hơn các cha mẹ nuôi tạm thời.
“Cả cha mẹ nuôi tạm thời và người chăm sóc thân thuộc đều nói rằng họ cần có thêm các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp như tư vấn chăm sóc trẻ em, chăm sóc thay thế và giới thiệu đến các nhóm hỗ trợ”, bà Hollonds nói.
“Tuy nhiên, những người chăm sóc thân thuộc ít có khả năng được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo hơn các cha mẹ nuôi tạm thời. Hầu hết những người chăm sóc thân thuộc là ông bà của trẻ - với 2/3 số người chăm sóc thân thuộc hiện nay là ông bà nội ngoại hoặc thậm chí là ông bà cố.
Những người chăm sóc thân thuộc chủ yếu là bà nội hoặc bà ngoại, những người vốn ít có khả năng tài chính và thường gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn.
Họ chăm sóc những đứa cháu có hoàn cảnh khó khăn, bị lạm dụng hoặc bỏ bê, mà không nhận được nhiều sự hỗ trợ hoặc không được trang bị nhiều kiến thức để ứng phó với các thử thách phức tạp phía trước.
Những đứa trẻ thường sống với họ trung bình từ ba đến bốn năm và thường là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình và nạn nghiện rượu bia và ma túy.”
“Bất chấp những vấn đề phức tạp này, chỉ có hơn 1/3 những người chăm sóc thân thuộc từng được đào tạo để đối phó với các vấn đề này, trong khi cứ 10 cha mẹ nuôi tạm thời thì có chín người được đào tạo.
Trong một số trường hợp, những người chăm sóc thân thuộc không có kiến thức về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn. Ví dụ, nhiều người chăm sóc không biết tổng đài tư vấn Grandparent Advisors chuyên hỗ trợ tất cả những người chăm sóc, bất chấp phần lớn những người đã gọi điện cho tổng đài này đều cảm thấy nó rất hữu ích.”
Báo cáo được công bố nhân Tuần lễ Gia đình (15-21 tháng Năm). Bà Hollonds nói rằng đây là lời nhắc nhở kịp thời về vai trò quan trọng của những người chăm sóc thân thuộc trong việc chăm sóc những trẻ có hoàn cảnh khó khăn và các thành viên trong gia đình.
Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Gia đình Úc, Tiến sĩ Lixia Qu nói rằng nghiên cứu cấp quốc gia này đã khảo sát nhu cầu hỗ trợ của những người chăm sóc ngoài gia đình có đăng ký, bao gồm những người chăm sóc thân thuộc và những cha mẹ nuôi tạm thời có ít nhất một đứa trẻ hiện đang sống chung với họ.
Trong một số trường hợp, cả những người chăm sóc thân thuộc và những cha mẹ nuôi tạm thời đều đảm nhận vai trò này mà không biết đầy đủ về hoàn cảnh trước đây và các vấn đề phát triển của trẻ cho đến sau khi sống cùng với trẻ,” bà Qu nói.
Tiến sĩ Qu cho biết nhiều người chăm sóc đã gặp khó khăn và gần một nửa nói rằng họ không có khả năng chăm sóc thêm một đứa trẻ khác trong tương lai, với một số người nói rằng họ đã quá già.
Bất chấp những khó khăn, 90% người chăm sóc tin rằng họ đang tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của trẻ, và việc chăm sóc những đứa trẻ này là một trải nghiệm bổ ích,” bà nói.

Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024