Tin Úc: Người thắng và người thua trong Bản Dự thảo Ngân sách liên bang 2018-19
04:21' 09-05-2018
Chính phủ liên bang Úc hôm 8/5 đã công bố Bản Dự thảo Ngân sách liên bang 2018-19.
Photo: INTHEBLACK
Sau đây là những người thắng và người thua trong bản dự thảo này:
NGƯỜI THẮNG
- Những người có thu nhập trung bình: Bản dự thảo của chính phủ hướng đến mục tiêu thu thuế thu nhập thấp hơn, công bằng hơn và đơn giản hơn. Theo lộ trình từ ngày 1/7 năm nay đến năm 2024, 94% người dân Úc sẽ chỉ đóng thuế từ mức 32.5% trở xuống, và những người có thu nhập $84,600 sẽ tiết kiệm được $530 một năm.
- Người cao niên: Để có thêm sự ủng hộ của những cử tri lớn tuổi, chính phủ tuyên bố rằng, những người cao niên đang được hưởng tiền hưu bổng sẽ được trợ cấp thêm tới $300 sau mỗi hai tuần, nhiều hơn $50 tiền trợ cấp so với khoản trợ cấp hiện nay trong Chương trình trợ cấp bổ sung cho người về hưu làm việc có hưởng lương. Điều này đồng nghĩa người về hưu sẽ được nhận thêm $1,300 tiền trợ cấp mỗi năm mà không bị ảnh hưởng đến tiền hưu bổng của họ. Người về hưu cũng sẽ được rút ngắn thời gian chờ đợi nếu họ đang cần được chăm sóc tại nhà.
- Các doanh nghiệp nhỏ: Các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới mười triệu đô la sẽ được giảm thuế doanh nghiệp, và sẽ được khấu hao tài sản lập tức dưới $20,000 trong thời gian được mở rộng đến một năm.
- Bệnh nhân: Chính phủ đã ký một thỏa thuận có thời hạn năm năm với các tiểu bang và vùng lãnh thổ liên quan đến các bệnh viện công. Chính phủ sẽ trợ cấp thêm 30 tỷ đô la đến năm 2024 trong khuôn khổ của thỏa thuận này. Song song đó, các loại thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng và ung thư vú sẽ có giá rẻ hơn.
- Trường học: Các trường học sẽ được hưởng lợi ích từ khoản trợ cấp bổ sung trị giá 24.5 tỷ đô la trong mười năm tới, trong mô hình Gonski 2.0 đối với các trường cần được trợ cấp.
- Các tiểu bang: Chính phủ sẽ phân bổ gói trợ cấp trị giá 75 tỷ đô la đối với các dự án về cơ sở hạ tầng trong mười năm tới cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ, cũng như sẽ thành lập Quỹ Giải quyết Ùn tắc giao thông Đô thị với số vốn một tỷ đô la, nhằm cải thiện tình hình giao thông và sự an toàn của người lái xe.
- Những người sắp sửa làm cha làm mẹ: Cuốn sách hướng dẫn về tình trạng sức khỏe của trẻ nhỏ sẽ có thêm phiên bản kỹ thuật số, trong khi vaccine ngừa ho gà sẽ được cung cấp miễn phí cho các bà mẹ đang mang thai. Và ba triệu đô la sẽ được trích ra để xây dựng những hướng dẫn mới và cơ bản để thai phụ khỏe mạnh hơn và tích cực hơn.
NGƯỜI THUA
- Những người giàu có: Những người có thu nhập trên $125,000 một năm sẽ không được giảm thuế nhiều đến năm tài chính 2024-25, do chính phủ sửa đổi cách tính thuế. Cụ thể, mức thuế 37% từ nay sẽ được áp dụng đối với những người có thu nhập từ $90,000 trở lên, thay vì mức $87,000 như hiện tại. Đến năm tài chính 2022-23, mức thuế 37% sẽ được áp dụng đối với những người có thu nhập từ $120,000 trở lên. Trong năm tài chính 2024-25, mức thuế 37% sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ. Chính phủ sẽ áp đặt mức thuế cao nhất là 45% đối với những người có thu nhập từ $200,000 trở lên kể từ tháng Bảy 2024.
- Ngân hàng và lĩnh vực tài chính: Chính phủ sẽ tiếp tục đánh thuế đối với các ngân hàng lớn, và sẽ áp đặt trách nhiệm giải trình từ ngày 1/7 năm nay, cùng với các hình phạt “mạnh tay” hơn để chấm dứt những sai phạm trong ngành ngân hàng.
- Công ty đa quốc gia: Những thay đổi về thuế sẽ được áp dụng, nhằm loại bỏ những lỗ hổng về thuế đã giúp các công ty nước ngoài được giảm thuế nhiều hơn so với các công ty ở Úc.
- Tập đoàn kỹ thuật số lớn: Báo cáo tham luận của chính phủ sẽ đề ra các lựa chọn về cách thu thuế đối với các tập đoàn kỹ thuật số lớn ở Úc.
- Tội phạm lạm dụng trẻ em và những kẻ khủng bố: Chính phủ sẽ trợ cấp 160 triệu đô la để giúp các tổ chức ứng phó với các loại tội phạm và ngăn chặn khủng bố, bao gồm 68.6 triệu đô la để ngăn chặn vấn nạn lạm dụng và bóc lột trẻ em.
- Những người cố ý ở lại Úc dù đã hết hạn visa: Chính phủ sẽ phân bổ 122 triệu đô la tiền trợ cấp để tăng cường lực lượng biên phòng tại chín sân bay nội địa và sân bay quốc tế.
- Người gian lận thuế: Lực lượng chuyên trách về Kinh tế Phi chính chức đã khuyến nghị chính phủ trợ cấp 5.3 tỷ đô la trong bốn năm tới, để tăng cường rà soát trong các lĩnh vực không kê khai đúng thu nhập.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)