Tin Úc: Lạm dụng kháng sinh làm gia tăng siêu khuẩn kháng lại kháng sinh

06:08' 18-06-2016
Một báo cáo mới cho thấy hàng nghìn đơn thuốc kháng sinh không cần thiết đã được kê cho người dân Úc để trị những chứng bệnh như ho và cảm cúm, làm gia tăng mối đe dọa của siêu khuẩn kháng lại kháng sinh.


Reuters: Fabrizio Bensch, file photo

Giáo sư John Turnidge, cố vấn y tế cấp cao của Ủy ban An toàn và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe Úc (ACSQH), nói rằng báo cáo này cho thấy tỷ lệ kê đơn thuốc kháng sinh ở Úc rất cao. “Hơn 50% những người bị cảm lạnh và nhiễm trùng đường hô hấp trên được kê đơn thuốc kháng sinh mà không được hướng dẫn cách sử dụng”, ông Turnidge cho biết.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn và Chất lượng Chăm sóc sức khỏe Úc năm 2014, gần một nửa người dân Úc được kê toa điều trị bằng thuốc kháng sinh. Trong đó, Penicillin là loại thuốc kháng sinh phổ biến nhất. “Đây là một vấn đề lớn. Chúng ta phải thuyết phục cả bác sĩ đa khoa lẫn bệnh nhân rằng thuốc kháng sinh là không cần thiết”, ông Turnidge nhấn mạnh.
Không những vậy, ông Turnidge còn cho rằng bệnh nhân nên được hướng dẫn rằng đại đa số các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng là do virus, không phải do vi khuẩn, nên không cần dùng bất cứ loại kháng sinh nào. Báo cáo trên cho thấy bức tranh toàn diện nhất về tính kháng lại kháng sinh của siêu khuẩn và vấn đề bất cập trong việc kê đơn thuốc tại Úc.
Đồng thời, báo cáo còn cho thấy xu hướng mới của các loại siêu khuẩn kháng lại kháng sinh, và nêu lên những lo ngại về số lượng khuẩn E-coli và Khuẩn Cầu Ruột kháng Vancomycin (VRE).
Theo ông Turnidge, Khuẩn Cầu Ruột kháng Vancomycin có thể xuất hiện ở những bệnh nhân mắc bệnh rất nặng, những bệnh nhân truyền dịch qua tĩnh mạch, hoặc bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng dưới phức tạp. Sự kháng lại kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn biến đổi để tự bảo vệ chúng khỏi những tác động của kháng sinh. Tổ chức Y tế Thế giới gọi điều này là “mối đe dọa nghiêm trọng đang gia tăng đối với sức khỏe chung trên toàn cầu”.
Mặt khác, theo báo cáo này, nhiều bệnh nhân Úc bị viêm amiđan cấp tính, viêm xoang, viêm tai giữa hoặc viêm phế quản cấp tính được điều trị bằng kháng sinh nhưng "điều này nên được xem là ngoại lệ, không nên xem là cách điều trị thông thường”. Ngoài ra, ông Turnidge còn cho hay việc lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân gia tăng khuẩn tụ cầu vàng trong cộng đồng.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.