Tin Úc: Gia đình đổ vỡ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tự tử ở người Thổ dân

19:00' 20-07-2019
Theo SBS, số người Thổ dân Úc từng tìm đến tự tử vì gặp các vấn đề gia đình và những vấn đề về pháp luật cao gấp hai lần so với người bình thường.

Photo: SBS
Một cuộc phân tích mới về dữ liệu về tỷ suất chết thô bởi Cục Thống kê Úc, được công bố hôm 17/7, đã xác định các yếu tố tâm lý xã hội gây ra những cái chết vào năm 2017, theo báo cáo từ những nhân viên điều tra những cái chết bất thường.
Kết quả phân tích cho thấy, gần hai phần ba trong tổng số 3127 trường hợp chết do tự tử xuất phát từ ít nhất một nguyên nhân, và rất nhiều trong số này được gây ra bởi hơn một nguyên nhân.
Nhưng nhìn chung, nguyên nhân nghiêm trọng dẫn đến hành động tự kết liễu mạng sống của người Úc chính là hội chứng self-harm (hội chứng tự hại hoặc tự ngược đãi bản thân).
Tuy nhiên, đối với Thổ dân Úc, nguyên nhân chính dẫn đến tự tử chính là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ với vợ hoặc chồng, chiếm 20% các vụ tự tử.
Đối với người bình thường, nguyên nhân này chỉ xếp ở vị trí thứ ba về mức độ nghiêm trọng, và số ca tự tử mà nó gây ra chỉ dừng lại ở mức 9%.
Và khoảng 13% những cái chết ở người Thổ dân được xác định là những người từng gặp các vấn đề về pháp luật, so với mức chỉ 6% ở người bình thường.
Tỉ lệ tự tử vì các nguyên nhân như hội chứng self-harm, gia đình không yên ấm vì bố mẹ ly thân hoặc ly hôn, người thân trong gia đình biến mất hoặc qua đời, ở người thổ dân và người bình thường, chiếm tỉ lệ tương đương nhau.
Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết các hành vi self-harm và những nguyên nhân dẫn đến gia đình tan vỡ được đưa ra trong kết quả phân tích không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là những thông tin mà giới chức trách cần phải nghiêm túc nhìn nhận vì những tác động mạnh mẽ lên đời sống của người dân mà chúng mang lại.
Hiện chính Úc đang lên kế hoạch phân bổ tiền trợ cấp để triển khai các chương trình với mục đích hỗ trợ những người đã ra viện sau thời gian điều trị self-harm hoặc đã từng tự tử nhưng không thành, thiết lập một cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực tế để xác định những lý do đang phát triển theo chiều hướng xấu có thể dẫn đến tự tử, và thành lập một mạng lưới trung tâm sức khỏe thần kinh cho người lớn.
Quý độc giả cần hỗ trợ và thông tin về hội chứng self-harm và tự tử có thể liên hệ Lifeline 24/24 hoặc gọi đến số 13 11 14. Các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ Suicide Call Back Service số 1300 659 467, dịch vụ Beyond Blue và dịch vụ Kids Helpline (dành cho người từ 5-25 tuổi) số 1800 55 1800.
Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
 

 

 

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?

Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from sbs.com.au.