Tin Úc: Đa số người di dân hành nghề mại dâm hài lòng với điều kiện làm việc
09:00' 23-07-2016
Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy đa số những người di dân hành nghề mại dâm ở Úc đều hài lòng với điều kiện làm việc của họ, song một số người cảm thấy bị cô lập và phải làm việc để trả những khoản nợ phát sinh trong thời gian họ ở Úc.
Photo: Janie Barrett
Ngoài những lo ngại đang gia tăng về nạn buôn người, nghiên cứu lớn nhất về người di dân hành nghề mại dâm ở Úc cho thấy đa số những người di dân hành nghề mại dâm làm việc ở những cơ sở massage và nhà chứa đều hài lòng với thu nhập của họ, và có rất ít bằng chứng về vấn nạn nô lệ tình dục.
Ngoài những lo ngại đang gia tăng về nạn buôn người, nghiên cứu lớn nhất về người di dân hành nghề mại dâm ở Úc cho thấy đa số những người di dân hành nghề mại dâm làm việc ở những cơ sở massage và nhà chứa đều hài lòng với thu nhập của họ, và có rất ít bằng chứng về vấn nạn nô lệ tình dục.
Viện Nghiên cứu Tội phạm Úc và Hiệp hội Người hành nghề Mại dâm Úc đã khảo sát 594 người hành nghề mại dâm trên toàn nước Úc và phát hiện có 412 người trong số họ là người di dân, đa phần là nữ giới, chỉ có 17 người là nam giới và 8 người là người chuyển giới.
Những người di dân hành nghề mại dâm ở Úc thường là người Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và New Zealand. Cứ năm người hành nghề mại dâm thì có một người là trẻ em, một phần tư là những ông bố bà mẹ đơn thân, một số ít không có trình độ học vấn và đa số là người có trình độ học vấn cao. Khoảng một phần ba người hành nghề mại dâm nói tiếng Anh không tốt.
Nghiên cứu này đã được trình bày tại Hội nghị quốc tế về phòng chống AIDS năm 2016 tại Durban, Nam Phi. Nghiên cứu cho thấy đa số người hành nghề mại dâm phải phục vụ từ 10 đến 30 lượt khách trong 3-4 ngày một tuần.
Trong khi đa số người di dân mong đợi được ký hợp đồng thỏa thuận về nơi làm việc và ít bị trả tiền công tùy theo từng khách hàng, đa số họ chỉ nhận được hơn một nửa số tiền công theo từng khách hàng giống như những người hành nghề mại dâm là người Úc.
Đa số những người di dân hành nghề mại dâm đều hài lòng với điều kiện làm việc của họ và có ý định ở lại Úc trong thời gian dài, nhưng một số người lại cảm thấy bị cô lập và không hài lòng.
Có khoảng 20,000 người hành nghề mại dâm ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Một nghiên cứu trước đó cũng cho thấy khoảng 15% đàn ông ở Úc đã từng trả tiền ít nhất một lần để được quan hệ tình dục với người hành nghề mại dâm. Nghiên cứu cũng cho thấy chỉ có phân nửa số người di dân hành nghề mại dâm có sử dụng bao cao su so với 70% người Úc hành nghề mại dâm có sử dụng bao cao su.
Mười bảy phụ nữ hành nghề mại dâm được khảo sát cho biết không thường sử dụng bao cao su, bảy người cho biết hoàn toàn không sử dụng do chủ của họ không cho phép, sáu người cho biết nếu sử dụng bao cao su họ sẽ bị trừ vào tiền công nhiều hơn.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.