Ảnh: eSafety Commissioner
Báo cáo minh bạch mới nhất do Ủy viên An toàn Mạng Julie Inman Grant công bố cho thấy một số tiến bộ trong việc phát hiện nội dung vi phạm và rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng lớn. Nhiều dịch vụ gọi video và môi trường mã hóa của các hãng lớn như Meta, Google, Apple, Discord hay Microsoft vẫn chưa được giám sát hiệu quả, còn phụ thuộc vào báo cáo của người dùng thay vì công nghệ phát hiện chủ động, khiến trẻ em tiếp tục đối mặt rủi ro.
Hãng tin Yahoo News dẫn lời giới chức Úc cho rằng, chỉ minh bạch là chưa đủ, cần một “nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số” được luật hóa để buộc các nền tảng phải thiết kế hệ thống an toàn ngay từ đầu và chịu trách nhiệm pháp lý nếu không phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh phát hiện, các biện pháp răn đe như cảnh báo thời gian thực và hướng người dùng đến dịch vụ hỗ trợ cũng được chứng minh là giúp giảm hành động gây hại. Thông điệp chung của báo cáo là công nghệ đã có sẵn, vấn đề nằm ở quyết tâm của doanh nghiệp: an toàn phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, không chỉ là một “tính năng thêm”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư?

McNally and Gleeson Lawyers Vùng: North Melbourne. Phone: 9670 3633
Xem thêm

chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt là về luật hình sự.


Article sourced from au.news.yahoo.com.