Tin Úc: Bọn tội phạm sử dụng trang web việc làm của Chính phủ Úc để rửa tiền
09:00' 20-06-2016
Bọn tội phạm rửa tiền quốc tế đang sử dụng một trang web việc làm của Chính phủ Úc để lôi kéo những người tìm việc không nghi ngờ vào hoạt động rửa tiền.
Photo: abc.net.au
Bọn tội phạm cung cấp các việc làm giả mạo trên trang web JobActive, và lừa người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân. JobActive là trang web việc làm do Bộ Việc làm Úc quản lý và có khoảng 275,000 người dùng đăng ký.
Các nạn nhân trong vụ lừa đảo rửa tiền này nhận được tiền trong tài khoản cá nhân sau khi nộp đơn ứng tuyển việc làm, và bị yêu cầu chuyển tiền cho những người lạ ở nước ngoài. Một người phụ nữ ở Melbourne tên là Poonam Kala đã bị lôi kéo vào hoạt động rửa tiền sau khi nộp đơn ứng tuyển vị trí điều hành trên trang web JobActive hồi năm ngoái.
Bà Kala tin rằng bà đang ứng tuyển việc làm của hãng sản xuất máy bay Boeing và được thông báo rằng bà có thể làm việc tại nhà. Thế nhưng một tháng sau khi được tuyển dụng, bà vẫn không được giao bất cứ việc gì. Vào một buổi sáng, bà nhận được email từ “Quản lý Nhân sự” thông báo rằng $15,000 đã được gửi vào tài khoản của bà.
Ms Kala. Photo: abc.net.au
“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ gửi hướng dẫn về những việc tôi cần phải làm. Sau đó, cô ấy nhắc nhở tôi rằng chúng ta đang xử lý vấn đề liên quan đến quân sự và quốc phòng nên không được tiết lộ với bất cứ ai”, bà Kala kể lại. Bà Kala bị yêu cầu rút tiền trong tài khoản và sử dụng dịch vụ Western Union để chuyển tiền cho một người phụ nữ tên là Anna Petrova ở Warsaw, Ba Lan. Tuy nhiên, ngân hàng đã khóa tài khoản của bà Kala sau khi bà cố gắng chuyển tiền bằng dịch vụ chuyển tiền điện tử.
“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ gửi hướng dẫn về những việc tôi cần phải làm. Sau đó, cô ấy nhắc nhở tôi rằng chúng ta đang xử lý vấn đề liên quan đến quân sự và quốc phòng nên không được tiết lộ với bất cứ ai”, bà Kala kể lại. Bà Kala bị yêu cầu rút tiền trong tài khoản và sử dụng dịch vụ Western Union để chuyển tiền cho một người phụ nữ tên là Anna Petrova ở Warsaw, Ba Lan. Tuy nhiên, ngân hàng đã khóa tài khoản của bà Kala sau khi bà cố gắng chuyển tiền bằng dịch vụ chuyển tiền điện tử.
“Họ nói rằng, ‘chúng tôi biết bạn đang làm gì, nhưng chúng tôi chỉ muốn thông báo với bạn rằng số tiền bạn được nhận trong tài khoản là tiền ăn cắp’”, bà Kala cho biết. Ngay lập tức, bà Kala đã đến sở cảnh sát địa phương để trình báo, nhưng được giới thiệu đến tổ chức Hệ thống Thông báo Tội phạm Trực tuyến Úc (ACORN).
Tổ chức này được thành lập vào cuối năm 2014 để đảm bảo các tội phạm trực tuyến được trình báo đến đúng tổ chức thực thi pháp luật. Thế nhưng, hơn sáu tháng kể từ khi thông báo cho Hệ thống Thông báo Tội phạm Trực tuyến Úc, bà Kala vẫn chưa được bất cứ tổ chức thực thi pháp luật nào liên hệ.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)