Tin Úc: Biểu tình nổ ra bên ngoài văn phòng của Bộ Di trú Úc sau vụ đâm chém trên đảo Manus
10:00' 13-04-2018
Những người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài văn phòng của Bộ Di trú Úc tại Melbourne, và yêu cầu chính phủ liên bang điều trị, chăm sóc cho một người tị nạn đã bị đâm trên đảo Manus, trang News mới đây đưa tin.
Photo: The Area News
Theo đó, các thành viên thuộc tổ chức bảo vệ người tị nạn Refugee Action Collective đã biểu tình vào hôm thứ Sáu 13/4, sau khi có những báo cáo về việc người đàn ông gốc Afghanistan đang bị giam trên đảo Manus này đã bị đâm liên tiếp bằng một chiếc tuốc nơ vít, trong một vụ cướp tại thị trấn Lorengau vào ngày 8/4 vừa qua.
Người phát ngôn của tổ chức Refugee Action Collective, ông Chris Breen, cho biết “Người tị nạn đó đã bị đâm vào cổ, vai và lưng. Những vết thương của anh ấy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng vì anh ấy bị khó thở”.
Nhà báo kiêm người tị nạn gốc Iran, ông Behrouz Boochani, đã đăng tải những hình ảnh về người tị nạn kể trên trong tình trạng người bê bết máu lên Twitter, đồng thời kêu gọi chính phủ Úc nên có trách nhiệm.
Ông Boochani viết “Việc giữ 600 người đàn ông trong một thị trấn nhỏ đã gây ra nhiều vấn đề. Những vấn đề này đều là do chính phủ Úc và chính phủ Papua New Guinea”.
Liên quan đến tình hình này, ông Breen cho rằng, sự hiện diện của những người tị nạn ở thị trấn Lorengau là nguyên nhân khiến bạo lực gia tăng.
Ông Breen chỉ trích “Chính phủ Turnbull đã liên tục làm ngơ trước những cảnh báo, những vụ hành hung, cướp giật, tấn công nhắm vào người tị nạn. Chính phủ Úc nên cho phép những người tị nạn được đến nước Úc”.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Úc nói rằng, vụ đâm chém trên thuộc trách nhiệm của chính phủ Papua New Guinea.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)