(Ảnh: Mick Tsikas/AAP PHOTOS)
Theo Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị lạm dụng của Mỹ, năm 2024 đã có hơn 67,000 báo cáo liên quan đến lạm dụng trẻ em bằng AI, tăng 1,325%. Nghị sĩ độc lập Kate Chaney đã đề xuất dự luật hình sự hóa việc dùng công nghệ với mục đích tạo ra loại nội dung này, với mức án lên tới 15 năm tù.
Các chuyên gia cảnh báo tội phạm đang dùng AI để sản xuất ồ ạt hình ảnh lạm dụng và khó bị phát hiện hơn. Nhà hoạt động Grace Tame cho biết tình hình ngày càng nghiêm trọng khi công nghệ giúp kẻ phạm tội dễ dàng lan truyền nội dung và né tránh pháp luật.
Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cam kết sẽ siết chặt luật và yêu cầu các công ty công nghệ chặn, gỡ bỏ các ứng dụng “khỏa thân hóa” hình ảnh trẻ em. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, bà Wells nói rằng “Hiện nay, trong mỗi lớp học ở Úc thì có một học sinh trở thành nạn nhân của hình ảnh deepfake”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from au.news.yahoo.com.