Giám đốc mới được bổ nhiệm, ông Zhu Yan, cho biết ông Rong Jun, tức người tiền nhiệm của ông, được chuyển sang nhận một nhiệm vụ khác cũng trong cơ quan này. Ông Zhu loan báo rằng số vé đợt hai của Olympic 2008 sẽ được bán ra vào ngày 10/12 tới đây. Có một thay đổi trong quy định là mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa 8 vé thay vì có thể mua được đến 50 vé như quy định trước đó. Ông Zhu nói rằng giới hạn này nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhóm khán giả hơn được vào sân xem trực tiếp.
Trong đợt tới này, vé sẽ được phân phối bằng cách xổ số để tránh tình trạng hệ thống máy tính bị quá tải. Cách đây một tháng ban tổ chức áp dụng phương pháp người đặt vé trước được mua trước. Nhu cầu mua vé quá lớn và lệnh đặt mua vé đã dồn quá nhiều vào lúc dịch vụ bán vé trên mạng internet mở ra đã làm cho hệ thống máy tính bị quá tải và ngưng hoạt động; hậu quả là kế hoạch bán 1 triệu 800 ngàn vé của đợt hai đã bị ngưng lại cho đến ngày 10/12 sắp tới. Có tất cả 7 triệu vé xem trực tiếp các cuộc tranh tài và các sự kiện của Olympic Bắc Kinh 2008, 75% số vé này được bán cho người dân Trung Quốc ở trong nước.
Ngọn lửa Olympic sẽ được rước lên Everest
Ngọn lửa Thế vận hội 2008, vẫn được lấy từ núi Olympe ở Hy Lạp, nhưng ngọn lửa này, lần đầu tiên, sẽ được rước lên đỉnh Everest - "mái nhà" của thế giới, trước khi đưa vào Trung Quốc. Đài phát thanh quốc tế của Trung Quốc cho biết, trong tháng 5, một nhóm công tác của Ủy ban Olympic-2008 sẽ tới Everest để nghiên cứu cụ thể thực địa và điều kiện thiên nhiên để chuẩn bị cho cuộc rước đuốc tiếp sức lên đỉnh núi (cao 8,848 mét).
Có ý kiến đề nghị huy động vài ngàn nhà leo núi của cả thế giới leo lên những độ cao khác nhau để truyền tay nhau ngọn đuốc Olympic. Và đó cũng là dịp biểu dương sức mạnh vĩ đại của tình đoàn kết quốc tế vượt qua thử thách.
Theo kế hoạch, ngọn lửa Olympic-2008 sẽ được 15 ngàn người tham gia tiếp sức rước từ Hy Lạp qua khắp 5 châu lục, dừng lại tại 28 thành phố lớn trên thế giới. Ngọn đuốc sẽ cháy sáng liên tục trong 140 ngày, bắt đầu từ tháng 3/2008 và tới Bắc Kinh đêm hôm trước ngày khai mạc Olympic-2008. Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh-2008 diễn ra từ 8 đến 24/8/2008.
Tích cực chống doping
Người đứng đầu IOC phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị thế giới về doping trong thể thao. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Jacques Rogge, khẳng định sẽ không khoan nhượng với doping qua việc thực hiện khoảng 4,500 mẫu xét nghiệm trong và ngoài giải đấu. Người đứng đầu IOC phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị thế giới về vấn đề doping trong thể thao: "Con số đó nhiều hơn 25% những gì chúng ta đã làm ở Athens 2004 và 90% nhiều hơn số lượng xét nghiệm ở Sydney 2000".
Ngài Rogge cũng điểm qua một số những biện pháp sẽ được sử dụng để đảm bảo sức mạnh của chính sách này. Những biện pháp đó bao gồm việc cấm tham dự kỳ Olympic tiếp theo đối với những vận động viên và những người có liên quan đến họ. Cấm thi đấu ngay lập tức đối với các mẫu thử dương tính loại A. Ngoài ra, còn có những trừng phạt về tài chính nặng nề hơn đối với các Ủy ban Olympic Quốc gia cũng như với các vận động viên.
Ông khẳng định sẽ có những quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn đối với các sản phẩm dược được phép và không được phép sử dụng. Năm 2007 là một năm mà thể thao thế giới chứng kiến những cơn bão doping dữ dội mà tiêu biểu là việc cựu vô địch điền kinh Olympic Marian Jones thừa nhận sử dụng doping và bị tước các huy chương giành được. Còn nhớ vận động viên điền kinh Marion Jones đã phải trả lại chiếc huy chương vàng mà cô giành được tại Olympic Sydney 2000 và hiện ban tổ chức chưa biết phải trao cho ai khi mà người về thứ hai trong trận này cũng bị phát hiện có dính tới doping.