Trong một cuộc khai quật tại tu viện Leiston ở Suffolk vào tháng 7 vừa qua, các nhà khai quật đã khẳng định bộ xương được cho là của loài chó ma huyền thoại, con chó ma được tìm thấy này có thể sống vào khoảng năm 1577, vì nó đã được chôn cất với các mảnh gốm cùng thời kì.

ảnh minh họa

Theo dân gian, chó ma huyền thoại là loài động vật khổng lồ, hung dữ với đôi mắt rực lửa và bộ móng vuốt man rợ. Loài sinh vật này là con đực với chiều cao ước chừng hơn 2m, nặng khoảng 90kg. Trong nhiều thế kỉ qua, chó ma khổng lổ là nỗi ám ảnh với tất cả những ai từng gặp khi nó gắn liền với lời nguyền chết người.

Chó ma xuất hiện vào khoảng tháng 8.1577 tại nhà thờ Holy Trinity ở Blythburgh, Anh.

Nó phá cửa chạy qua giáo đường đang tập trung nhiều người, tấn công và giết chết một người đàn ông và một cậu bé.

Trên cánh của nhà thờ vẫn để lại dấu vết kinh hoàng từ bộ móng vuốt của nó.

Hai nạn nhân tiếp theo là hai tín đồ của nhà thờ St. Mary cách Bungay 12 dặm.

Bộ xương của chó ma huyền thoại bị vùi sâu dưới mặt đất khoảng 50cm, bên cạnh một ngôi mộ vô danh.

Tu viện Leiston đổ nát – nơi phát hiện bộ xương chó ma.

Brendon Wilkins – người đứng đầu nhóm khai quật cho biết, con chó ma này có thể sống vào khoảng năm 1577, vì nó đã được chôn cất với các mảnh gốm cùng thời kì.

Các chuyên gia đang kiểm tra niên đại bằng cacbon trên bộ xương chó ma.

Huyền thoại về chó ma rất phổ biến. Ngày nay, hình ảnh chó ma huyền thoại vẫn còn tồn tại trên đường phố ở Bungay.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

AUS Solar Energy Group Vùng: Mount Druitt. Phone: 0498 502 928
Xem thêm