Thời gian này, nhà văn Salman Rushdie (65 tuổi) đang quảng bá cho bộ phim Midnight's Children, tác phẩm điện ảnh được chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên đoạt giải Booker năm 1981 của ông và là một trong những cuốn sách được ca ngợi nhiều nhất thời điểm đó.

Cảnh trong phim Midnight’s Children

Nhà văn Rushdie đã hợp tác với nữ đạo diễn từng được đề cử giải Oscar (phim Water) Deepa Mehta để đưa tiểu thuyết Midnight's Children lên màn bạc.

Midnight's Children là câu chuyện về 2 bé trai, một giàu, một nghèo cùng sinh ra vào ngày 15/8/1947, đúng thời điểm Ấn Độ giành được độc lập từ Vương quốc Anh.

Thành "nhà văn thực sự" nhờ Midnight's Children

Bận bịu với dự án điện ảnh này, song mùa Thu năm 2012, Rushdie đã phát hành cuốn hồi ký best-sellerJoseph Anton, kể về những năm tháng ông phải sống chui lủi sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Satan – tác phẩm đã khiến ông bị nhà lãnh đạo tôn giáo của Iran là Ayatollah Ruhollah Khomeini tuyên án tử hình.

“Viết Joseph Anton là một quá trình ôn lại quá khứ cònMidnight's Children là cuốn sách khiến tôi trở thành nhà văn. Đối với tôi, cuốn truyện này vô cùng quan trọng” - Rushdie giải thích trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Phần lớn công chúng thế giới mới biết đến Rushdie sau khi cuốn Những vần thơ của quỷ Satan bị chỉ trích là báng bổ. Thời kỳ đó, người ta nói nhiều đến Rushdie hơn là đọc các tác phẩm của ông.

Đó là thời kỳ Rushdie buộc phải sống dưới cái tên Joseph Anton. Ông  cảm thấy cuộc sống của mình bị mất kiểm soát hoàn toàn. Trong cuốn hồi ký, ông biến mình thành một nhân vật văn học và dùng cách viết tường thuật để trở về với quá khứ.

Thế nhưng, trong cộng đồng văn học, Rushdie đã là một tên tuổi nổi tiếng từ lâu nhờ tiểu thuyết Midnight's Children. Dày 632 trang, cuốn truyện được coi là bước ngoặt trong dòng tiểu thuyết viết về chủ nghĩa thực dân mới.

Rushdie sinh ra ở Ấn Độ và những năm ở độ tuổi 20, ông làm việc trong ngành quảng cáo ở London và tiểu thuyết của ông từng bị coi là thứ “văn chương sọt rác”. Cuốn sách đầu tiên của Rushdie mang tên Grimus, là tiểu thuyết giàu hình ảnh tưởng tượng được xuất bản năm 1975, tuy nhiên nó đã nhanh chóng bị quên lãng. Sau đó, Rushdie quyết định thử viết một cuốn tiểu thuyết về thời thơ ấu và Midnight's Children ra đời.

Bán bản quyền làm phim chỉ với giá 1 USD

Khi Rushdie gặp đạo diễn Deepa Mehta, 2 người đã bàn đến việc làm phim cuốn tiểu thuyết xuất bản gần đây hơn là Shalimar the Clown. Song Mehta cũng đề cập đến cả việc mua bản quyền làm phim của cuốn Midnight's Children. Rushdie đồng ý ngay và rất ngạc nhiên trước sự quan tâm của bà dành cho tiểu thuyết này. Ông cũng gây sốc khi bán bản quyền làm phim Midnight's Children cho đạo diễn Mehta với giá chỉ 1 USD.

Đây là một câu chuyện thú vị, song nó không phải là trường hợp hiếm đối với các nhà làm phim độc lập khi họ khó quyên góp được tiền để làm phim. Nhiều khi hợp đồng mà họ ký với ai đó chỉ mang tính hình thức. Còn trường hợp của Rushdie với đạo diễn Mehta “giống như một cái bắt tay” và đến nay ông vẫn… chưa nhận được 1 USD tiền bản quyền từ đạo diễn Mahta.

Theo sát quá trình sản xuất phim

Rushdie là tác giả kịch bản phim. Ban đầu ông rất lưỡng lự nhận vai trò này bởi “tôi là một nhà văn chứ không phải là nhà biên kịch chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, đạo diễn Mehta đã nỗ lực thuyết phục ông, bởi bà cho rằng không ai có thể làm được việc đó tốt hơn ông.

Trong quá trình viết kịch bản, ông và đạo diễn Mehta làm việc rất chặt chẽ. “Tôi viết đến đâu thì gửi cho Mehta đến đấy. Mehta đưa ra những ý kiến nhận xét sau đó gửi lại cho tôi” – Rushdie cho hay.

Trong quá trình sản xuất, ông còn trao đổi rất kỹ với đạo diễn Mehta qua điện thoại. Ông còn tới Mumbai để hỗ trợ phần thử vai diễn, và từ Sri Lanka, nơi có nhiều cảnh quay trong phim, đạo diễn Mehta cũng thường xuyên gửi ảnh cập nhật về hoạt động làm phim cho ông. Ông còn thường xuyên chuyện trò với các diễn viên qua chương trình Skype.

Mặc dù cuốn truyện có bối cảnh ở Ấn Độ và Pakistan, nhưng nhà văn Rushdie và đạo diễn Mehta chọn quay phim ở Sri Lanka, cụ thể là thành phố Colombo thay cho Mumbai, bởi nơi này còn nhiều công trình kiến trúc cổ, đã có cách nay hơn 1 thế kỷ.

Thời gian này, Rushdie đang phát triển kịch bản truyền hình đặc biệt mang tựa đề Next People cho chương trìnhShowtime. Thêm nữa, ông còn đang có dự án làm phim về cuốn hồi ký Joseph Anton. Tuy nhiên Rushdie không có kế hoạch đảm trách vai trò viết kịch bản phim như trong Midnight's Children.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm