Thụy Điển đề nghị Nga giải thích lời cảnh báo về NATO
|
Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom. Ảnh: TT |
"Chúng tôi là một nước độc lập và chính chúng tôi quyết định chính sách an ninh và lựa chọn chính sách an ninh của chúng tôi", hãng thông tấn TT dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho biết.
"Chúng tôi không nghĩ ai đó được phép đe dọa chúng tôi và tôi đã triệu đại sứ Nga để có thể hỏi vài câu hỏi và họ có thể giải thích", bà Wallstrom nói.
Tuyên bố của bà Wallstrom được đưa ra nhằm đáp lại bình luận gây tranh của của ông Viktor Tatarintsev, Đại sứ Nga tại Thuỵ Điển, hồi tháng 7. Ông cho biết Thuỵ Điển "không phải là một mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga" chừng nào nước này còn trung lập, nhưng nếu Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga sẽ có "biện pháp đáp trả".
Thụy Điện hiện không thuộc khối an ninh, nhưng là một đồng minh thân cận và những cuộc trưng cầu cho thấy ngày càng nhiều người ủng hộ Thụy Điển gia nhập.