Source: News Limited

Thị trường thuốc lá lậu ở Úc đang thu hút nhiều người tiêu dùng và khiến chính phủ nước này bị tổn thất hơn 1 tỷ đô la tiền thuế.

Theo nghiên cứu về Thị trường Thuốc lá lậu tại Úc năm 2014 của công ty KPMG, thuốc lá nhập lậu chiếm đến 14.5% trong tổng số thuốc lá được tiêu thụ trong năm qua, với khối lượng gần 2.6 triệu kg. Nghiên cứu do các công ty thuốc lá lớn nhất thế giới uỷ thác cũng cho thấy, thị trường thuốc lá lậu ở Úc đã tăng 30% kể từ năm 2013 và khiến chính phủ liên bang tổn thất 1.35 tỷ đô la tiền thuế. Thị trường thuốc lá lậu tăng vọt trong giai đoạn chính phủ Úc tăng thuế thuốc lá thêm 25%. Hiện nay Úc là một trong số quốc gia mà người dân phải mua thuốc lá hợp pháp với giá cao nhất ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Giám đốc quản lý công ty thuốc lá Philip Morris ông John Gledhill nói rằng, “chính sách đánh thuế quá cao đối với mặt hàng thuốc lá của chính phủ Úc đã tạo điều kiện thúc đẩy thị trường thuốc lá lậu phát triển”. Theo đó, để giải quyết tình trạng buôn lậu thuốc lá đang tiếp tục gia tăng tại Úc, ông Gledhill đề xuất chính phủ thắt chặt các quy định và xử lý nghiêm những người bị bắt về tội buôn lậu thuốc lá. Các viên chức hải quan cũng cho biết kể từ tháng Bảy năm ngoái, số thuốc lá nhập lậu đường biển đã tăng 61 lần, với số lượng 91.5 tấn thuốc lá nguyên liệu và 21.4 tấn thuốc lá thành phẩm. Yếu tố lớn nhất thúc đẩy thị trường thuốc lá lậu phát triển chính là sự tiêu thụ thuốc lá không có nhãn mác và khuyến cáo của bộ y tế. Một gó i thuốc lá nhập lậu có giá rẻ hơn thuốc lá hợp pháp khoảng $10. Các nhà bán lẻ có thể bị phạt đến $340,000 nếu bán thuốc lá vi phạm quy định về bao bì. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai bị Bộ Y tế khởi tố về hành vi này.

Phụng Nguyễn - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.