Trong buổi hội đàm ngày 22/6, các quốc gia phương Tây và Arập đã nhất trí cung cấp viện trợ khẩn cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, nhằm giúp lực lượng này chống lại các cuộc tấn công của lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuyên bố này của nhóm “Những người bạn của Syria” khiến dư luận càng thêm lo ngại cuộc nội chiến ở Syria có thể bùng phát thành chiến tranh thế giới thứ ba.
Tổng thống Mỹ Obama phê chuẩn hỗ trợ quân sự trực tiếp cho phe đối lập Syria
Phe Mỹ đã có 11 nước nhất trí viện trợ vũ khí
Trong buổi hội đàm của nhóm “Những người bạn của Syria” diễn ra vào ngày 22/6, tại thủ đô Doha (Qatar), lãnh đạo 11 nước phương Tây, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Anh, Italy, Jordan, Quatar và Arập Xêút đã nhất trí viện trợ khẩn cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tai Syria. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo 11 nước đã nhất trí cung cấp khẩn cấp mọi sự hỗ trợ vật chất và trang thiết bị cần thiết cho lực lượng đối lập ở Syria trong cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mọi viện trợ về quân sự sẽ được chuyển qua Hội đồng quân sự tối cao thuộc lực lượng đối lập Syria. Trước đó, ngày 14/6, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Obama công bố Tổng thống Mỹ Obama đã phê chuẩn hỗ trợ quân sự trực tiếp cho phe đối lập Syria, sau khi tình báo Mỹ kết luận lực lượng của ông Assad dùng vũ khí hóa học.
Liên quan đến tuyên bố này của Mỹ, một trang tin địa phương ở Syria dẫn lời người phát ngôn FSA cho biết lực lượng này đã tiếp nhận một số loại vũ khí mới và trang bị cho các tay súng FSA ở một số mặt trận trọng điểm. Một thành viên cấp cao các binh sỹ Quân đội Syria Tự do (FSA) giấu tên nói rằng "lô vũ khí đầu tiên được chuyển cho FSA sẽ bao gồm 102 tên lửa phòng không OSA, tiếp theo là một lô gồm 270 quả tên lửa".
Song song với đó, Mỹ liên tiếp có loạt động thái chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch can thiệp quân sự của nước này vào Syria. Theo thông tin trên tờ Los Angeles Time, CIA và lực lượng đặc biệt Mỹ đã và đang bí mật huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho quân nổi dậy Syria tại các căn cứ ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 11/2012. Khoảng 100 phiến quân từ Syria đã tham gia các khóa huấn luyện này. Trong khóa học 2 tuần, các chiến binh được dạy sử dụng súng 14,5mm do Nga thiết kế để chống lại xe tăng, tên lửa chống tăng và vũ khí chống máy bay 23mm…
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng đã thông qua việc triển khai vô thời hạn một khẩu đội tên lửa tối tân Patriot cùng một phi đội chiến đấu cơ thiện chiến F-16 ở Jordan. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 700 binh lính Mỹ trực chờ ngay sát biên giới Syria, không tính 250 quân đóng tại Jordan trước đó. Ngoài ra, Hải quân Mỹ từ cũng triển khai 3 tàu chống tên lửa đạn đạo ở phía đông Địa Trung Hải. Mỗi con tàu này có 1.000 người và đều được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk hiện đại.
Nga điều động hàng loạt tàu chiến và máy bay đến Syria
Trước thông tin Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập tại Syria nhận được vũ khí tài trợ của phương Tây, trong một phát biểu ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích hành động tài trợ vũ khí của phương Tây, trong đó có cả các nhóm “khủng bố”. Theo nguồn tin của DEBKAfile, Moscow đã cảnh báo phương Tây rằng binh sĩ Nga sẽ lập tức đổ bộ vào Syria nếu phe nổi dậy nhận được vũ khí hạng nặng. Cùng với cảnh báo này, Nga đã điều động 16 tàu chiến, 3 máy bay trực thăng cùng nhiều khí tài quân sự khác đến Địa Trung Hải để thực hiện nhiêm vụ giám sát hoạt động của tàu hải quân các nước khác trên Địa Trung Hải, ngay sát Syria. Trong khi đó, hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Syria - một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới vẫn đang được Nga xúc tiến nhanh chóng.
|
|
|
Tàu chiến Nga hiện diện ở Địa Trung Hải |
Ngày 19/6, Chính phủ Nga tuyên bố đã triển khai hai tàu chiến cùng 600 lính thủy đánh bộ đến Syria để “bảo vệ công dân Nga”. Theo đó các tàu chiến đang trên đường tới bờ biển Syria gồm có tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov và tàu khu trục Kulakov lớp Udaloy 1, mỗi tàu chở theo 300 lính thủy đánh bộ. Ngoài ra trên các tàu này còn có 20 xe tăng và 15 xe bọc thép chở quân hoặc xe tải quân sự. Đồng thời Nga tuyên bố sẽ sử dụng không quân để yểm trợ khi cần.Đồng thời với loạt hành động này, Tổng thống Nga Putin cũng kiên quyết bảo vệ các hợp đồng vũ khí của Nga với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cho rằng “Nga cung cấp vũ khí cho Chính phủ hợp pháp của Syria theo các thỏa thuận và luật pháp quốc tế”.
Những diễn biến phức tạp xung quanh cuộc nội chiến ở Syria và những động thái từ phía Mỹ và Nga khiến dư luận càng thêm lo ngại nội chiến Syria có thể bùng phát thành chiến tranh thế giới thứ ba.Tờ Daily Mail bình luận, nếu Mỹ thực sự can thiệp quân sự vào Syria thì khu vực Trung Đông, vốn luôn được xem như thùng thuốc súng sẵn sàng bắt nổ, có thể dẫn đến bùng phát xung đột trên diện rộng. Thậm chí, mọi chuyện có thể xấu đến mức lan ra thành thế chiến.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet