Photo: Yahoo News
Mới đây, các ngân hàng và hiệp hội xây dựng ở Úc lên tiếng cho rằng kế hoạch thu thuế tiền gửi tiết kiệm của chính phủ sẽ tạo ra gánh nặng cho người dân, đặc biệt là người nghỉ hưu.
Tuy từng chỉ trích kế hoạch thu thuế tiền gửi tiết kiệm của chính phủ Lao động trong cuộc bầu cử lần trước, song Bộ trưởng Bộ Ngân Khố ông Joe Hockey đã thay đổi ý kiến và cho biết sẽ đánh thuế 0.05% nếu tiền gửi tiết kiệm từ $250,000 trở lên. Kế hoạch này sẽ được công bố trong dự thảo ngân sách tháng Năm nhằm góp phần thu được 500 triệu đô la một năm. Tuy nhiên, Hiệp hội Giám đốc Ngân hàng Úc cho rằng loại thuế này sẽ gây bất lợi cho người gửi tiền tiết kiệm và những người tự chu cấp cho bản thân khi nghỉ hưu. Giám đốc điều hành hiệp hội ông Steven Munchenberg nói: “hàng triệu người dân Úc, trong đó có nhiều người tự chu cấp cho bản thân khi nghỉ hưu, phải dựa vào tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống. Họ vốn đang bị thiệt thòi do tỷ lệ lãi suất thấp và không đáng phải chịu thêm gánh nặng từ một loại thuế mới”.
Tổ chức đại diện các công đoàn tín dụng và hiệp hội xây dựng, Customer Owned Banking Association, cũng nói rằng chính sách thu thuế tiền gửi tiết kiệm sẽ gây ảnh hưởng đến các ngân hàng nhỏ vì họ phải dựa vào tiền gửi tiết kiệm để hoạt động. Giám đốc điều hành Customer Owned Banking Association ông Mark Degotardi cho hay, ông Hockey đã phản đối đề xuất thu thuế tiền gửi tiết kiệm của đảng Lao động vào tháng Tám 2013 và cho rằng đây là “chính sách không có lợi cho cộng đồng”. Trong báo cáo kiểm tra hệ thống tài chính hồi năm ngoái, cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Commonwealth Bank ông David Murray cũng phản đối chính sách thu thuế này. Người phụ trách ngân khố phe đối lập ông Chris Bowen nói rằng Bộ trưởng Hockey đã hết ý tưởng nên mới phải sao chép đề xuất của đảng Lao động.
Phụng Nguyễn - Viet Times