Trong tuyên bố đưa ra vào chiều 24/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định chiến dịch quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Australia kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine và theo đuổi một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Nguồn The Australian

Trước đó Australia cho biết vào ngày 25/2 sẽ ban hành lệnh trừng phạt về đi lại và tài chính nhằm vào 8 thành viên Hội đồng an ninh quốc gia Nga, một số ngân hàng của nước này cũng như trừng phạt đối với các ngành kinh tế chủ chốt như năng lượng, viễn thông, giao thông, dầu khí, và khoáng sản ở hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk mà Nga vừa công nhận độc lập.

Tuy nhiên, sau khi Nga quyết định mở chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine thì Thủ tướng Morrison cho biết Australia sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt. Cụ thể, đối tượng phải chịu lệnh trừng phạt sẽ được mở rộng thêm 25 đối tượng gồm sang các tướng lĩnh quân đội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và những người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này cùng với 4 thực thể liên quan đến việc phát triển và bán công nghệ và vũ khí quân sự.

Chưa dừng lại ở đó, các biện pháp trừng phạt của Australia với Nga sẽ tiếp tục được mở rộng. 

“Chúng tôi đang chuyển sang việc áp dụng hạn chế đối với việc đầu tư của Australia vào 4 tổ chức tài chính. Đồng thời, Australia sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp trừng phạt nữa khi xác định được những người chịu trách nhiệm cho những hành vi nghiêm trọng... bao gồm cả việc di chuyển của hơn 300 thành viên Quốc hội Nga”- Thủ tướng Morrison  nêu rõ./.

 
 

 

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VOV.