Thủ lĩnh al-Qaeda ở ở Tiểu lục địa Ấn Độ đã bị tiêu diệt

12:40' 09-10-2019
Asim Umar, một công dân Pakistan, lãnh đạo al-Qaeda ở Tiểu lục địa Ấn Độ từ 2014, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chung giữa Mỹ-Afghanistan hôm 23/9.


Asim Umar. (Nguồn: Twitter)

AFP đưa tin các quan chức Afghanistan ngày 8/10 cho biết thủ lĩnh al-Qaeda ở Tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chung giữa Mỹ-Afghanistan hôm 23/9.

Trên mạng Twitter, Ban Giám đốc an ninh quốc gia Afghanistan cho biết Asim Umar, một công dân Pakistan, lãnh đạo AQIS từ năm 2014, "đã bị tiêu diệt cùng với 6 thành viên AQIS khác, hầu hết là người Pakistan" ở huyện Musa Qala, tỉnh Helmand.

Umar đã "bị bao vây" trong một khu tòa nhà phức hợp của Taliban.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/thu-linh-alqaeda-o-khu-vuc-nam-a-bi-tieu-diet-o-afghanistan/599603.vnp