Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

17:00' 26-01-2023
Tổng thống Erdogan nói Thụy Điển không nên mong đợi được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ gia nhập NATO sau một cuộc biểu tình ở Stockholm vào cuối tuần qua.

Các cuộc biểu tình gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm hôm 21/1 nhằm phản đối Ankara và chống lại nỗ lực của Thụy Điển nhằm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia, đặc biệt khi Thụy Điển cần Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nếu muốn trở thành thành viên liên minh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan họp báo tại sân bay Esenboga, Ankara, hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: AFP.

"Những kẻ cho phép những lời báng bổ như vậy diễn ra trước đại sứ quán của chúng tôi không còn có thể mong đợi ủng hộ từ chúng tôi đối với tư cách thành viên NATO của họ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/1 phát biểu sau một cuộc họp nội các. "Nếu các vị yêu mến các thành viên của những tổ chức khủng bố và kẻ thù của Hồi giáo nhiều đến vậy, cũng như bảo vệ họ, thì chúng tôi khuyên các vị nên tìm kiếm hỗ trợ từ họ cho vấn đề an ninh của đất nước mình".

Một số người tham gia biểu tình ở Stockholm còn đốt kinh Koran, hành động mà Tổng thống Erdogan cho là xúc phạm, đặc biệt đối với người Hồi giáo.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom từ chối bình luận ngay lập tức về thông điệp từ Tổng thống Erdogan, nói rằng ông muốn hiểu chính xác hơn những gì đã diễn ra. "Nhưng Thụy Điển sẽ tôn trọng thỏa thuận tồn tại giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO của chúng tôi," ông nói thêm.

Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5/2022 kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự và nộp đơn xin gia nhập NATO. Để trở thành thành viên của khối, hai nước phải được quốc hội của toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO phê chuẩn đơn xin gia nhập.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phản đối kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO do hai nước Bắc Âu chưa đáp ứng các yêu cầu của họ, chủ yếu liên quan đến dân quân người Kurd mà Ankara cho là "khủng bố" và liên quan đến âm mưu đảo chính năm 2016.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Phần Lan và Thụy Điển đã sẵn sàng tham gia liên minh, nhưng từ chối bình luận về việc liệu Washington có nghĩ rằng những phát ngôn từ Tổng thống Erdogan có đồng nghĩa là Ankara đã đóng cửa dứt khoát với họ hay không.

"Cuối cùng, Phần Lan và Thụy Điển sẽ phải đạt được đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ", ông nhấn mạnh.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tho-nhi-ky-lai-tuyen-bo-khong-ung-ho-thuy-dien-gia-nhap-nato-4563096.html