Ajifa Khatun sống cùng bố mẹ - anh Sekh (52 tuổi) và chị Apila (42 tuổi), ở Mirapar, West Bengal, Ấn Độ. Thoạt nhìn, Ajifa cũng giống như những đứa trẻ khác, cô bé chơi với anh, chị mình và thường được mẹ bế. Có điều dù trông giống một em bé nhưng thực tế Ajifa đã 19 tuổi.


Ajifa Khatun được mẹ bế

Ajifa Khatun sống cùng bố mẹ - anh Sekh (52 tuổi) và chị Apila (42 tuổi), ở Mirapar, West Bengal, Ấn Độ. Thoạt nhìn, Ajifa cũng giống như những đứa trẻ khác, cô bé chơi với anh, chị mình và thường được mẹ bế. Có điều dù trông giống một em bé nhưng thực tế Ajifa đã 19 tuổi.


Ajifa và các em cô

Khi chào đời vào năm 1994, Ajifa là một đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, Ajifa đã ngừng lớn khi chuẩn bị mừng sinh nhật 2 tuổi. Ajifa được chẩn đoán mắc hội chứng Laron - một căn bệnh di truyền hiếm gặp, chỉ ảnh hưởng tới 300 người trên toàn thế giới. Người mắc hội chứng Laron bị thiếu hormone Growth Factor 1, hormone kích thích tế bào phát triển và phân chia thành các tế bào mới.

Cho đến nay, Ajifa chỉ nặng 7,8kg. Về mặt thể chất, cô không khác gì trẻ 2 tuổi với chỉ số IQ dưới 20. Các em của Ajifa: Rini (17 tuổi), Rabiya (14 tuổi) và Danish đều cao lớn hơn cô. Hiện giờ, Ajifa chỉ có thể tự đi được vài bước, cô vẫn cần mẹ cho ăn và bế đi khắp nơi.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm