Thị trường xe điện trọng điểm tại ASEAN
- Hyundai Palisade Hybrid ra mắt Đông Nam Á: Máy xăng 2.5L kèm mô-tơ điện mạnh 330 mã lực
- Suzuki tung dàn xe cực độc: Ô tô điện nhỏ hơn Jimny, Fronx chịu được 'rượu liều cao', xe leo cầu thang, xe máy như 'Chaly cúc cu bản điện'
- Audi sắp có SUV siêu sang đấu Maybach GLS: Hàng ghế sau dễ dạng thương gia, có hệ thống giải trí riêng, ra mắt năm sau
Việc phát triển xe điện ở hai quốc gia kể trên đến từ sự hỗ trợ của Chính phủ bằng cách cung cấp các ưu đãi như cắt giảm thuế và trợ cấp nhằm thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất. Vì Thái Lan và Indonesia đều có dân số đông nên các chính sách này mang tới tiềm năng lớn.
Hiện tại, Thái Lan đang dẫn đầu với 51.000 xe điện được bán ra vào năm 2022. Trong khi đó, lượng EV bán ra tại Indonesia đạt khoảng 10.000 chiếc. Doanh số bán xe điện của Thái Lan dự kiến sẽ đạt 2,9 triệu chiếc vào năm 2040.
Trong khi đó tại Malaysia, doanh số bán xe điện đạt 2.631 chiếc vào năm ngoái, cao hơn 860% so với năm 2021. Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) kỳ vọng “doanh số bán hàng cao hơn nhiều” trong năm nay
Allen Tom Abraham, nhà phân tích cấp cao về giao thông vận tải châu Á-Thái Bình Dương tại BloombergNEF cho biết: “Thái Lan sẽ là một sân chơi lớn trên thị trường xe điện nhưng sau năm 2040, Indonesia sẽ dẫn đầu trong phân khúc xe du lịch do quy mô thị trường lớn".
BloombergNEF cũng chỉ ra rằng việc sản xuất EV đòi hỏi đầu tư lớn vào chuỗi cung ứng pin. Nhu cầu pin lithium hàng năm dự kiến sẽ tăng nhanh, đạt hiệu suất trung bình 5,7 terawatt giờ (TWh) mỗi năm vào năm 2035. Đặc biệt, con số này dự kiến sẽ đạt 244 TWh vào năm 2050.
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/thai-lan-thong-tri-thi-truong-xe-dien-dong-nam-a-177230722072431309.chn