Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne sẽ tiến hành cuộc thí nghiệm tìm hiểu tác dụng chữa bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ của một loại thảo mộc có tên là brahmi.
Ảnh minh họa
Thảo mộc brahmi hay còn gọi là Bacopa monnieri đã được người Hindu sử dụng làm thuốc chữa các bệnh liên quan đến trí não và các chứng viêm trong 3,000 năm qua. Nghiên cứu sinh James Kean cho biết sẽ tiến hành cuộc thí nghiệm với trẻ em từ 6-14 tuổi. Những trẻ tham gia thí nghiệm sẽ trải qua bài kiểm tra về chỉ số IQ, khả năng ghi nhớ, chú ý, thời gian phản ứng, mức độ ức chế và hành vi. Sau đó, các em sẽ được cho uống thuốc chiết xuất từ thảo mộc brahmi trong 16 tuần.
Thuốc có tên gọi Keenmind do công ty Soho Flordis International sản xuất. Giáo sư Con Stough thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tâm thần dược học của Đại học Kỹ thuật Swinburne cho biết, các nghiên cứu trước đây đã cho thấy thuốc chiết xuất từ thảo mộc brahmi có tác dụng chống ôxy hoá, giảm các triệu chứng viêm, bổ não, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung. Để đăng ký tham gia thí nghiệm, hãy gọi đến số 0392148229 hoặc email theo địa chỉ nutra@swin.edu.au.
Kim Phụng - Viet Times