5 năm sau thảm họa động đất năm 2008 làm 87.000 người thiệt mạng, hôm 20/4 tỉnh Tứ Xuyên, ở vùng Tây Nam Trung Quốc, lại vừa phải gánh chịu một trận động đất có sức tàn phá kinh hoàng.
ảnh minh họa
Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến 19g ngày 21/4 (giờ Việt Nam) đã có tổng cộng 203 người thiệt mạng và hơn 11.500 người bị thương.
Trận động đất xảy ra lúc 8g02 sáng 20/4 (giờ địa phương) tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, với cường độ 7 độ Richter theo công bố của Cục Địa chấn Trung Quốc và 6,6 độ Richter theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu 13km tại 30,3 độ vĩ Bắc và 103 độ kinh Đông. Tân Hoa Xã cho biết, đến nay đã có 710 cơn dư chấn xảy ra. Rung chấn của trận động đất lan xa đến tận Thành Đô, thậm chí cả Trùng Khánh, ở cách đó hàng trăm km.
Trận động đất khiến cho hơn 10.000 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 380.000 người dân. Ông Xu Mengjia, Bí thư Thành ủy Nhã An, nói với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 20/4 rằng, con số thương vong và thiệt hại có thể còn tăng cao.
Khu vực thành phố Nhã An nơi hứng chịu toàn bộ sức tàn phá của trận động đất có 1,53 triệu dân. Nằm cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên 150km, Nhã An nổi tiếng thế giới bởi đây chính là quê hương của loài gấu trúc quý hiếm.
Ngay sau khi động đất xảy ra, nhà chức trách Trung Quốc đã huy động một lực lượng cứu hộ đông đảo gồm khoảng 6.000 cảnh sát và 10.000 binh sĩ Quân khu Thành Đô cùng với năm máy bay thực hiện việc chụp ảnh hiện trường từ trên không để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Truyền hình Trung Quốc đưa tin, nhiều đoạn đường đã bị lấp kín bởi những đống đổ nát. Một chiếc xe quân sự chở 17 binh sĩ đã bị một mảng núi lớn sập xuống, giết chết một người và làm bảy người khác bị thương.
Ngày 20/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội và cảnh sát tăng cường tham gia cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, “huy động mọi nỗ lực có thể” để khắc phục hậu quả nặng nề về người và tài sản tại vùng bị nạn. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến khu vực bị nạn trực tiếp khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc đã làm việc với cơ quan hữu quan về các tiêu chuẩn trợ cấp tái định cư tạm thời của các nạn nhân và đảm bảo đủ kinh phí để cứu trợ thiên tai và tái định cư. Trong khi các cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong khu vực, ông Lý yêu cầu các bộ ngành liên quan tổ chức chuyên gia đánh giá thiệt hại của các tòa nhà và loại bỏ các mối nguy hiểm còn tiềm ẩn.
Tính đến cuối ngày 20/4, 51 người đã được lực lượng cứu hộ cứu sống từ dưới đống đổ nát và hơn 1.500 người đã được chính quyền thành phố Nhã An (Tứ Xuyên) bố trí di tản khỏi các khu vực nguy hiểm. Theo chỉ thị của Thủ tướng Trung Quốc, 20.000 lều bạt, 800 nhà di động đã được lệnh chuyển tới vùng thảm họa, trong khi đích thân Thủ tướng yêu cầu ngành đường sắt và giao thông vận tải phải tạo mọi điều kiện cần thiết để những chuyến hàng cứu trợ tới được vùng thảm họa càng sớm càng tốt.
Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm người sống sót vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, những cơn dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện trong khu vực, khiến những công trình sắp sập trở thành những cái bẫy với người dân và lực lượng cứu hộ.
Khu vực Tây Nam Trung Quốc là nơi thường xảy ra các trận động đất. Tháng 9/2012, ở tỉnh Vân Nam xảy ra động đất kép gây lở đất làm ít nhất 80 người thiệt mạng; tháng 6/2012, Vân Nam cũng bị một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter làm bốn người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale