Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Preble (DDG 88) và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville (CG 62) đang neo ngoài khơi hòn đảo lớn nhất của Thái Lan.
Trong quá trình ghé thăm Phuket, các binh sĩ hải quân và hải quân lục chiến sẽ tham gia vào các dự án phục vụ cộng đồng và có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa vùng miền của Thái Lan thông qua các tour du lịch.
“Phuket là một trong những nơi yêu thích mà Hải quân Mỹ đến thăm. Chúng tôi rất mong muốn thực hiện chuyến thăm này, vì chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ của Hải quân Mỹ ở Thái Lan,” Thom Burke, Chỉ huy trưởng tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), bày tỏ.
Trước đó, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đã rời quân cảng San Diego vào ngày 02 tháng 2 để tham gia cuộc diễn tập huấn luyện và thực hiện kế hoạch triển khai trong vùng đảm trách của Hạm đội 7.
Được biết, các chiến hạm trong biên đội tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan là lực lượng đầu tiên đến và triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai sau khi xảy ra trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3.
Về biên chế, biên đội tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan bao gồm tàu sân bay Ronald Reagan (CVN 76), tàu tuần dương Chancellorsville (CG 62) và Liên đội tàu khu trục số 7, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Preble (DDG 88).
Ngoài ra còn có Liên đội Không quân hạm số 14 bao gồm Phi đội tiêm – cường kích (VFA) số 154, Phi đội tiêm – cường kích (VFA) số 147, Phi đội tiêm – cường kích (VFA) số 146, Phi đội máy bay tiêm kích tấn công hải quân lục chiến số 323, Phi đội cảnh báo sớm trên không số 113, Phi đội tác chiến điện tử chiến thuật số 139, Phi đội phục vụ hậu cần hạm đội số 30 và Phi đội trực thăng chống ngầm số 4.
Tiến Huy