Ngày 27-12, Bộ Y tế Thái Lan thông báo có 153 người bị thương và hai người chết (một cảnh sát và một người biểu tình) trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình tại sân vận động Thái-Nhật ở quận Din Daeng (thủ đô Bangkok) hôm trước đó.
Nhân viên an ninh thu gom vật dụng những người biểu tình ném vào sân vận động. Ảnh: REUTERS
Báo Bangkok Post đưa tin thông báo của Bộ Y tế cho biết người biểu tình tử vong bị trúng đạn và chết do vết thương quá nặng. Giám đốc cảnh sát Adul Saengsingkaew khẳng định cảnh sát không sử dụng đạn thật để trấn áp người biểu tình. Cảnh sát Bangkok cho biết 14 người biểu tình bị bắt trong vụ đụng độ đã được trả tự do sau khi đóng tiền tại ngoại. Họ bị khởi tố về tội cản trở tiến trình bầu cử, xâm nhập trái phép vào cơ quan chính quyền và tụ tập trên 10 người để gây náo loạn.
Cùng ngày 27-12, Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan khẳng định tổng tuyển cử vẫn diễn ra vào ngày 2-2-2014. Ông giải thích luật không cho phép hoãn tổng tuyển cử trên toàn quốc mà chỉ cho phép hoãn bầu cử ở một số khu vực cử tri nếu xảy ra thảm họa, bạo động, tai nạn nghiêm trọng.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Surapong Tohvichakchaikul cho biết Trung tâm Quản lý hòa bình và trật tự sẽ đề nghị quân đội bảo đảm an ninh cho các ứng cử viên và cử tri trong ngày tổng tuyển cử.
Ủy ban Bầu cử quốc gia thông báo tính đến ngày 27-12 đã có tổng cộng 45 đảng đăng ký ứng cử viên. Ủy viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Somchai Srisuthiyakorn kêu gọi chính phủ hoãn tổng tuyển cử 4-6 tháng. Ông cho biết Ủy ban Bầu cử quốc gia đang nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa chính phủ và Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ).