Tòa nhà chính phủ bị tấn công. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và đạn cao su. Chiều 1-12, các kênh truyền hình Channel 3, Channel 5, Channel 7, Channel 9 và Thai PBS của Thái Lan đồng loạt phát thông báo của nguyên Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban (lãnh đạo biểu tình).

Những người biểu tình ném trả lựu đạn cay do cảnh sát bảo vệ tòa nhà chính phủ bắn đi. Ảnh: AP

Thông báo nêu hành động của hàng triệu người biểu tình trong 32 ngày qua nhằm bảo vệ hiến pháp mà chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã cố tình vi phạm. Ông nhắc lại tòa hiến pháp đã phán quyết dự luật ân xá (mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin về nước) vi hiến nhưng thủ tướng vẫn trình dự luật chờ quốc vương phê chuẩn.

Ông khẳng định các cuộc biểu tình đều diễn ra trong hòa bình, không ai mang vũ khí. Ông yêu cầu báo chí ngưng đưa thông tin một chiều từ phía chính phủ. Ông kêu gọi công nhân trong khu vực tư nhân và công chức tổng đình công từ ngày 2-12 đến khi tình hình được giải quyết.

Đêm 30-11 và sáng 1-12, hỗn chiến đã xảy ra trên đường phố thủ đô Bangkok (Thái Lan) giữa sinh viên ĐH Ramkhamhaeng (chống chính phủ) và người biểu tình áo đỏ (ủng hộ chính phủ).

Theo tường thuật của báo Bangkok Post (Thái Lan), hàng ngàn sinh viên đã dùng gậy gộc, chai lọ tấn công các đoàn xe buýt chở người biểu tình áo đỏ về Bangkok để biểu tình ủng hộ chính phủ. Phe áo đỏ phản công buộc các sinh viên phải rút lui.

Suốt đêm và sáng 1-12, hàng ngàn sinh viên mắc kẹt trong ĐH Ramkhamhaeng. Chiều cùng ngày, hàng trăm binh sĩ đến hộ tống các sinh viên rời khỏi đây.

Ông Jatuporn Promphan lãnh đạo Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (phe áo đỏ) tuyên bố chấm dứt biểu tình ủng hộ chính phủ ở sân vận động Rajamangala và kêu gọi người biểu tình áo đỏ về nhà.

Trong khi đó, trong ngày 1-12, những người biểu tình chống chính phủ tập trung ở đại lộ Ratchadamnoen đã chia thành tám nhóm tuần hành đến tám địa điểm gồm trụ sở cảnh sát hoàng gia, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và năm kênh truyền hình.

Họ xông vào các đài truyền hình đòi trao quyền kiểm soát cho họ. Hãng tin BBC ghi nhận tình hình giống đảo chính. Sau đó, họ đã chiếm giữ Bộ Nội vụ, kênh truyền hình NBT và đài truyền hình Thai PBS.

Ở một cánh khác, hơn 1.000 người biểu tình bao vây tòa nhà chính phủ và tìm cách phá rào chắn ngoài tòa nhà. Cảnh sát bắn hơi cay, đạn cao su và dùng vòi rồng đẩy lùi. Những người biểu tình đã ném bom xăng và đá đáp trả.

Theo Trung tâm Quản lý hòa bình và trật tự thuộc cảnh sát, hơn 21.000 cảnh sát và 2.739 binh sĩ đã được triển khai bảo vệ các cơ quan chính phủ.

Tổng Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi cảnh sát ngừng sử dụng hơi cay và người biểu tình ngừng di chuyển đến các cơ quan chính phủ. Ông đề nghị thủ tướng Yingluck Shinawatra và lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đàm phán.

Đảng Pheu Thai đã thảo luận với Thủ tướng Yingluck Shinawatra về phương án tháo gỡ khủng hoảng. Họ nhất trí giải tán Hạ viện sẽ là phương án cuối cùng nếu chính phủ không thể kiểm soát tình hình biểu tình.

Báo The Nation (Thái Lan) cho biết do biểu tình căng thẳng, nhiều khu mua sắm ở trung tâm Bangkok đã đóng cửa.

Báo The Nation (Thái Lan) dẫn nguồn từ ông Sathit Wongnongtoey, một trong các lãnh đạo biểu tình, nói Thủ tướng Yingluck Shinawatra chuẩn bị bay sang Johannesburg (Nam Phi) vì lo ngại chính phủ bị lật đổ. Tuy nhiên, thư ký thủ tướng khẳng định thủ tướng vẫn ở Thái Lan. Sáng 1-12, lúc bà đang dự họp tại câu lạc bộ thể thao của cảnh sát Bangkok thì một nhóm người biểu tình đã xông vào câu lạc bộ. Các cận vệ đã đưa bà sơ tán.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024