Ngày 13-5, phó lãnh đạo cơ quan quốc phòng lãnh thổ Đài Loan Dương Niệm Tổ thông báo hải quân Đài Loan sẽ điều hai tàu chiến nữa đến tham gia tuần tra với hai tàu chiến khác của Đài Loan đang có mặt tại eo biển Bashi, nơi tàu cá Đài Loan bị tàu tuần tra Philippines bắn ngày 9-5.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 12-5 đến thăm và an ủi gia đình ngư dân Hồng Thạch Thành bị tàu tuần tra Philippines bắn chết ngày 9-5. Ảnh: CNA

Eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines, nối biển Đông với Thái Bình Dương.

Hãng tin CNA (lãnh thổ Đài Loan) đưa tin ông Dương Niệm Tổ cho biết bốn tàu chiến này sẽ tập trận ở vùng biển phía nam Đài Loan ngày 16-5. Mục đích của tuần tra và tập trận là bảo vệ ngư dân Đài Loan.

Hôm trước đó, hải quân Đài Loan cũng đã triển khai các máy bay trực thăng tìm kiếm và cứu hộ S70-C Blue Hawk đến hỗ trợ ba tàu tuần duyên Đài Loan tuần tra ở eo biển Bashi. Báo chí Trung Quốc đưa tin các tàu hải quân từ hạm đội Hoa Đông của Trung Quốc tập trận ở tây Thái Bình Dương đang chuẩn bị trở về và sẽ đi qua eo biển Bashi.

Trả lời báo chí ngày 13-5, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao bảo đảm vụ bắn ngư dân Đài Loan không gây ra những hậu quả không mong muốn. Ông cho rằng Đài Loan và Philippines phải bình tĩnh giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời về phản ứng của chính phủ trước tối hậu thư của Đài Loan trong đó yêu cầu chính phủ Philippines xin lỗi.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi Philippines điều tra kỹ lưỡng vụ việc và công bố chi tiết kết quả.

Căng thẳng về vụ bắn tàu cá Đài Loan đã đẩy các nhóm tin tặc ở Philippines và Đài Loan vào một cuộc chiến trên mạng.

Đài truyền hình TV5 (Philippines) cho biết ngày 13-5, nhóm tin tặc Đài Loan có tên AnonTaiwan đã tấn công và thay đổi giao diện trang web của hệ thống tên miền Philippines và trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines, đồng thời đưa lên thông điệp yêu cầu chính phủ Philippines xin lỗi, bắt giữ những kẻ giết ngư dân Đài Loan.

Tin tặc Đài Loan bắt đầu phát động tấn công từ ngày 11-5 nhằm vào các trang web của chính phủ Philippines như Cục Cảnh sát quốc gia, Thông tấn xã Philippines, Bộ Nội vụ và Ủy ban bầu cử.

Tin tặc Philippines cũng đã phản đòn. Ngày 12-5, trang web của Văn phòng văn hóa và kinh tế Đài Bắc và trang web của hãng tin CNA bị tấn công khiến người sử dụng không thể truy cập được trong nhiều giờ.

Cùng ngày, trang web của Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu bị tấn công hai lần nhưng sau đó đã khôi phục lại được. Người phát ngôn của ông Mã Anh Cửu nói một trong hai vụ tấn công xuất phát từ một IP tại Philippines.

Ngoài ra, các trang web của cơ quan quốc phòng, cơ quan tuần duyên Đài Loan cũng hứng chịu các đợt tấn công của tin tặc Philippines.

Ngày 13-5, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Lâm Vĩnh Nhạc cho biết đại diện Philippines tại Đài Loan Antonio Basilio đã bay về thủ đô Manila (Philippines) để dự một cuộc họp quan trọng. Ông Lâm Vĩnh Nhạc cho rằng cuộc họp có thể sẽ thảo luận các yêu cầu của Đài Loan liên quan đến vụ tàu tuần tra Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan gồm xin lỗi, bồi thường cho gia đình nạn nhân, điều tra và xử lý những người nổ súng, khởi động đàm phán đánh bắt ở khu vực tranh chấp của hai bên tại biển Đông.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...