Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã "liều lĩnh" tạt đầu tàu Hải giám Trung Quốc ở khoảng cách chỉ có 5 mét, vô cùng nguy hiểm!
Bức ảnh gây tranh cãi, Trung Quốc cho rằng tàu Cảnh sát biển tạt đầu Hải giám trong khi phía Nhật Bản nói Hải giám lao vào tàu CSB Nhật
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 1/3 đưa tin, ngày 28/2 Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc của tờ tạp chí POST Nhật Bản cho rằng tàu Hải giám đã ngắm bắn 1 tàu cá Nhật Bản ngoài Senkaku.
Cục Hải dương Trung Quốc cho rằng những tàu Hải giám thuộc biên chế của cơ quan này chưa được lắp đặt súng máy hạng nặng, chỉ có tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mới được trang bị pháo và súng máy.
Trung Quốc cáo buộc ngược lại rằng tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã nhiều lần "tấn công" tàu Hải giám Trung Quốc. Cục Hải dương Trung Quốc đưa ra 1 tấm ảnh và cho biết, chiếc tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã "liều lĩnh" tạt đầu tàu Hải giám Trung Quốc ở khoảng cách chỉ có 5 mét, vô cùng nguy hiểm!
Chiếc tàu Hải giám bị tàu Cảnh sát biển Nhật Bản "tạt đầu" chỉ cách 5 mét có số hiệu 50. Tuy nhiên trước đó các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã đăng tải hình ảnh này và cho rằng tàu Hải giám Trung Quốc liều lĩnh lao vào tàu Cảnh sát biển Nhật Bản và chụp ảnh "ăn vạ".
Trước đó, Nhật Bản đã tố cáo tàu hải giám của Trung Quốc chĩa súng máy vào một tàu cá Nhật trên vùng biển gần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Phía Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này.
Theo tuần báo Post của Nhật, vụ việc trên xảy ra vào ngày 18/2 khi một tàu cá của Nhật đang ở vùng biển gần đảo Senkaku/Điếu Ngư thì gặp tàu hải giám Hải Tuần 66 của Trung Quốc. Hải Tuần 66 được cho là đã chĩa súng máy về phía tàu Nhật và thậm chí còn cảnh cáo thủy thủ trên tàu cá rằng nếu bị bắn, tàu của họ sẽ chìm.
Được biết, Trung Quốc và Nhật Bản nhiều lần cáo buộc lẫn nhau.
Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho biết một tàu khu trục nhỏ của quân đội Trung Quốc đã dùng radar hướng dẫn tên lửa “nhắm vào” tàu hộ tống Nhật Bản tại Hoa Đông. Động thái “chụp mục tiêu” bằng radar hay khóa radar nhắm bắn là bước áp chót trong tiến trình tác xạ, trước khi bấm nút khai hỏa tên lửa tấn công.
“Ngày 30/1, thứ gì đó như radar điều khiển hỏa lực được nhắm vào tàu hộ tống của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ở Hoa Đông”, đích thân Bộ trưởng Itsunori Onodera cho biết với các phóng viên ở Tokyo. “Bộ Quốc phòng hôm nay xác nhận radar chụp mục tiêu đã được sử dụng”.
Ông Onodera cũng cho biết một trực thăng quân sự nước này cũng bị “khóa radar tương tự” vào ngày 19/1 vừa qua, song ông không nói rõ chiếc trực thăng lúc đó đang ở trên không hay trên boong tàu. Và cả hai trường hợp, mục tiêu bị nhắm bắn “hàng phút”.
Tuy nhiên, ngày 28/2 phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh phủ nhận cáo buộc của Nhật Bản.
Thậm chí, ông này còn cho hay Bắc Kinh có bằng chứng “đầy đủ” về việc quân đội Nhật Bản giám sát và do thám ở cự ly gần đối với hải quân Trung Quốc.
“Từ lâu rồi, Nhật Bản đã theo dõi chặt chẽ các tàu thuyền và máy bay Trung Quốc để giám sát và can thiệp”, ông Cảnh tuyên bố.
“Bằng việc liên tục nhắc tới cái gọi là vụ ngắm bắn radar trong những tuần qua, Nhật Bản đã cố tình phát tán thông tin sai lệch bêu xấu quân đội Trung Quốc, trong khi làm gia tăng căng thẳng và lừa dối dư luận thế giới”, ông Cảnh nói thêm.
Ông Cảnh cũng cho rằng chính Thủ tướng Nhật Bản đang tìm cách gia tăng căng thẳng.
“Trung Quốc luôn coi an toàn hàng hải là vấn đề rất quan trọng và không muốn chứng kiến các tai nạn trên biển. Nhưng nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố khiêu khích, cường điệu hóa mối đe doạ Trung Quốc và nhắc tới nhiều vấn đề quân sự nhằm khiêu khích sự đối đầu”.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet