Người Tây Tạng, Mông Cổ có tục thiên táng hay còn gọi là tục điểu táng. Họ mai táng người chết bằng cách nhờ chim kền kền, diều hâu hoặc đại bàng khổng lồ đến ăn xác.
Diều hâu, kền kền rỉa xác người chết.
Đây là tục lệ thường được các dân tộc miền núi cao như Tây Tạng, Mông Cổ... sử dụng. Vì địa thế nơi đây toàn núi và đá, không cho phép người dân sinh sống nơi đây đào huyệt để chôn người chết. Và quan trọng hơn hết là niềm tin về tôn giáo không cho phép người dân được phép "hỏa táng" hay "địa táng" thân xác như các dân tộc khác.
Điểu táng là hình thức chôn xác chết vào bụng chim, hay một hình thức tiêu hủy xác chết bằng cách để những con chim xâu xé nó. Họ quan niệm và tin rằng đối với người đã chết thì phần quan trọng hơn cả thi thể của họ chính là linh hồn. Trong vòng ba ngày, cái xác sẽ không bị động chạm tới, chỉ trừ phần đỉnh đầu – là nơi mà ý thức tồn tại. Các thầy tu Lạt ma sẽ dẫn dắt linh hồn qua các buổi cầu kinh kéo dài bảy tuần sau đó, chuẩn bị cho một vòng đời mới, một sự tái sinh.
Khi thực hiện nghi lễ điểu táng, họ sẽ xẻ người đã mất ra và phơi trên đỉnh núi cao nhất, trống nhất để cho kền kền, diều hâu hoặc đại bàng tới rỉa sạch. Có những gia đình còn bôi thêm mùi hôi thối vào để cho các loài ăn xác thối mò đến. Theo tục lệ của họ thì không trôn cất người mà chỉ cho loài ăn xác thối ăn để về với trời đất được trong sạch.
Tuy nhiên, không phải người Tây Tạng nào cũng được tiến hành nghi thức điểu táng sau khi chết, như trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai hay người không may qua đời do dịch bệnh, tai nạn. Cho tới nay, nguồn gốc của nghi thức này vẫn còn là bí ẩn trong lịch sử người Tây Tạng.
Đến nay tục lệ này đa số đã được cải cách chỉ còn một số các dòng tộc quá sâu so với giáo dục vẫn còn giữ truyền thống này.
Một số hình ảnh của tập tục Điểu Táng:
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...