Tập trận với Nga nhưng Trung Quốc lại sợ làm mếch lòng Mỹ
Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cho rằng, thực chất Nga-Trung Quốc đang bắt tay đối phó Mỹ, khi cường quốc này liên tục tăng cường sự hiện diện bên trong khu vực thời gian gần đây.
Nga-Trung Quốc bắt tay dọa Mỹ.
Roman Martov, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, tuyên bố hôm 17.7, lực lượng Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung vào cuối tháng 8.2015. Cuộc diễn tập được tổ chức ngoài khơi bờ biển lãnh thổ Primorsky-Nga, tiếp giáp với Trung Quốc và Triều Tiên.
“Hội nghị thống nhất kế hoạch cho cuộc tập trận chung mang tên Joint Sea-2015(ll) đã kết thúc tại Vladivostok,” hãng tin Tass dẫn lời ông Martov. “Đại diện của Hạm đội Thái Bình Dương và lực lượng Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã lên kế kế hoạch cho chuyến thăm của tàu chiến Trung Quốc, đến cảng Vladivostok”.
Theo ông Martov, cuộc diễn tập sẽ có sự góp mặt của 20 tàu chiến thuộc các loại khác nhau. Ngoài ra, may bay chiến đấu và trực thăng cũng được hai bên huy động để thị uy.
Thông tin liên quan đến cuộc tập trận đã được tiết lộ trước đó vào tháng 6.2015, vài tuần sau khi 2 nước tổ chức cuộc diễn tập chung cho hải quân trên biển Địa Trung hải. Cuộc diễn tập đầu tiên được tổ chức vào ngày 17-21.5, với sự tham gia của 9 tàu chiến.
Cuộc tập trận sắp tới là một phần trong chiến lược chung của Moscow và Bắc Kinh, nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước khi mối quan hệ giữa mỗi bên với phương Tây đều có dấu hiện xấu đi. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cho rằng, Nga-Trung Quốc đang bắt tay đối phó Mỹ, khi cường quốc có nhiều đồng minh tại châu Á liên tục gia tăng sự hiện diện bên trong khu vực.
Châu Âu và Mỹ trước đó cáo buộc Moscow chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea vào tháng 3.2014, đồng thời nhúng tay vào cuộc khủng hoảng chính trị tại miền đông Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc với tham vọng của mình, đã gây ra nhiều mâu thuẩn với các nước láng giềng, bao gồm một số quốc gia đồng minh thân cận của Washington.
Trung Quốc gần đây tuyên bố hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh cần phải tăng cường hơn nữa, nhưng không tạo ra mối đe dọa cho bất kỳ bên thứ ba nào. Li Hui, đại sứ Trung Quốc tại Nga, khẳng định mối quan hệ ‘vừa chớm nở’ giữa hai nước “không tạo ra một liên minh quân sự dưới mọi hình thức”.