Quyết định được Hội đồng Bộ trưởng thuộc chính quyền lâm thời Taliban thông qua và công bố hôm 17/6, trong đó quy định ngày 31/8 hàng năm sẽ là dịp lễ cấp quốc gia để kỷ niệm thời điểm Mỹ và đồng minh rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Mỹ đưa quân vào Afghanistan từ tháng 10/2001 để lật đổ Taliban, bắt đầu cuộc chiến dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử, với gần 2.300 tỷ USD được đổ vào quốc gia này.

Lính Mỹ đứng gác tại sân bay Kabul hôm 20/8/2021, phía xa là đoàn người xếp hàng lên vận tải cơ C-17. Ảnh: AFP

Chính quyền tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định rút quân khỏi Afghanistan, nhưng nó chỉ được thực thi dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Taliban mở chiến dịch quân sự chớp nhoáng từ giữa năm 2021, đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan trước khi áp sát thủ đô Kabul, khiến Mỹ và đồng minh vội vã rút quân khỏi quốc gia này. Lực lượng Taliban ngày 15/8/2021 tiến vào Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào, hoàn thành kiểm soát lãnh thổ Afghanistan.

Sự hỗn loạn trong cuộc rút quân của Mỹ ở Afghanistan sau đó đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới, với hình ảnh đám đông xông vào phi cơ đang đỗ, leo lên nóc máy bay và một số bám vào vận tải cơ quân sự Mỹ đang chạy đà trên đường băng.

Đại sứ Mỹ Ross Wilson và những lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan trên vận tải cơ C-17 lúc 11h59 ngày 30/8/2021, đánh dấu kết thúc gần 20 năm hiện diện của Washington và đồng minh tại quốc gia Trung Á.

Khoảng 2.500 lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, nhưng sau 20 năm, Afghanistan không còn là ưu tiên hàng đầu với người Mỹ. Theo kết quả cuộc khảo sát của Gallup được tiến hành một năm sau cuộc rút quân, 50% số người được hỏi nói rằng toàn bộ cuộc chiến là sai lầm.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Ari Casanova Vùng: Maribyrnong. Phone: 494 137 708
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/taliban-coi-ngay-my-rut-quan-la-quoc-le-4618929.html