Taliban gây sức ép, yêu cầu Uzbekistan trao trả phi công Afghanistan

22:00' 14-09-2021
Những phi công Afghanistan tị nạn ở Uzbekistan bắt đầu rời nước láng giềng để đến UAE, bất chấp việc Taliban gây sức ép yêu cầu trao trả máy bay và phi công.

Những phi công Afghanistan ở Uzbekistan bắt đầu đến Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 12/9. Họ chia thành nhiều đợt để di chuyển và dự kiến hoàn thành trong ngày 13/9, Reuters cho biết.

Việc các phi công Afghanistan di chuyển từ Uzbekistan đến UAE được thực hiện theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Uzbekistan.

Khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8, hàng chục phi công Afghanistan được Mỹ đào tạo đã lái máy bay trốn sang nước láng giềng Uzbekistan. Họ bị tạm giữ ở một trại tập trung ở thành phố Termez, Uzbekistan.

Trong nhiều tuần, Taliban gây sức ép với Uzbekistan, yêu cầu trao trả số phi công cùng máy bay mà nước này đang tạm giữ. Một nguồn tin của Reuters nói các phi công rất căng thẳng và lo sợ sẽ bị đưa trở lại Afghanistan - nơi họ có thể phải đối mặt với cái chết.

Những phi công Afghanistan chạy trốn sang nước láng giềng Uzbekistan bắt đầu lên đường sang UAE. Ảnh: Reuters.

Người ta vẫn chưa thể xác định số phận của 46 máy bay, gồm máy bay tấn công hạng nhẹ A-29 và trực thăng Black Hawk mà các phi công Afghanistan đã lái sang Uzbekistan.

Bộ Ngoại giao Mỹ và phái bộ Uzbekistan tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Phía Taliban cũng không trả lời yêu cầu bình luận về tình hình ở Uzbekistan.

Taliban nhiều lần nói sẽ không trả đũa những người từng làm việc và hợp tác với quân đội Mỹ. Chính phủ mới của Taliban cho biết sẽ mời các cựu quân nhân trong chính phủ cũ gia nhập lực lượng an ninh.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/phi-cong-afghanistan-chay-sang-uae-bat-chap-suc-ep-cua-taliban-post1262481.html