Mấy ngày qua, không phải Real, Chelsea, Man City hay PSG, chính Monaco, một cái tên tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng của bóng đá Pháp mới là những người đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt thương vụ gây sốc. Nguyên nhân gì khiến cho đội bóng của Công quốc bé nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp lại chịu chi đến thế?

Chịu chi vì có một ông chủ hào phóng
Còn nhớ ở mùa bóng 2004/05, mùa bóng đầu tiên mà người ta biết đến cái tên của người đặc biệt Jose Mourinho, có một cái tên khác cũng để lại rất nhiều ấn tượng, đó chính là Monaco. Đội bóng của Ligue 1 khi đó đã gây bất ngờ khi tiến đến trận chung kết Champions League để đối đầu với Porto. Dù sau đó không thể đánh bại đội bóng của Jose Mourinho, nhưng Monaco với những cầu thủ chất lượng trong đội hình như Fernando Morientes, Ludovic Giuly, Jerome Rothen, và Dado Prso đã khiến cả Châu Âu kinh ngạc.
Nhưng sau đó, những khó khăn về mặt tài chính đã khiến Monaco không thể giữ được vị trí của mình trong làng bóng Pháp và nhanh chóng tụt hậu. Hàng loạt HLV nối tiếp nhau dẫn dắt đội bóng, nhưng đều không mang lại thành công, chung quy cũng chỉ vì một vấn đề 'tiền'. Khó khăn tiền bạc khiến cho Monaco không thể có một đội hình chất lượng như họ đã từng sở hữu, và đội bóng Pháp phải trở lại thi đấu ở Ligue 2 mùa bóng 2010/11, sau khi cán đích ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ligue 1.

AS Monaco vừa giành quyền thăng hạng Ligue 1. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên, cơ hội lại mở ra với Monaco, khi một cái tên nổi bật xuất hiện tại Công quốc miền Nam nước Pháp, tỉ phú Dmitry Rybolovlev. Ông nhanh chóng thể hiện sự quan tâm với đội bóng này và ngỏ ý muốn mua lại quyền sở hữu Monaco. Lời đề nghị đó đã trở thành hiện thực sau một vài cuộc thương lượng với người đứng đầu Hoàng gia Monaco, Hoàng tử Albert. Rybolovlev được mua lại 2/3 số cổ phần của câu lạc bộ vào năm 2011 và trở thành Chủ tịch mới của đội bóng.
Ngay sau đó, Rybolovlev nhanh chóng rót tiền đầu tư để Monaco sớm thực hiện giấc mơ trở lại Ligue 1. Việc đầu tiên mà Rybolovlev làm là cho mời bằng được HLV Claudio Ranieri, một chiến lược gia nổi tiếng đã từng kinh qua nhiều tên tuổi của bóng đá Châu Âu như Chelsea, Juve, Valencia, Inter,... Sự có mặt của Ranieri giúp cho Monaco nhanh chóng trở lại với cuộc đua thăng hạng dù chưa cần đầu tư nâng cấp nhiều về mặt đội hình. Hiện tại, trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, Monaco đã có 73 điểm, nhiều hơn đội thứ nhì Nantes 5 điểm và do đó đã chắc chắn giành ngôi vô địch Ligue 2 để lên chơi ở Ligue 1 mùa sau. Đó cũng là thành công đầu tiên của ông chủ người Nga Rybolovlev và sẽ là động lực để vị tỉ phú này tiếp tục đầu tư cho đội bóng trong những năm tới.
Chịu chi vì tham vọng lớn
Sau một thời gian mà ngôi vô địch Ligue 1 liên tục đổi chủ, có vẻ như giải bóng đá hàng đầu nước Pháp sắp bước vào thời kỳ thống trị của đội bóng thủ đô PSG. Với túi tiền khổng lồ, PSG đã mua về rất nhiều cầu thủ giỏi để vượt qua tất cả những đối thủ khác, giành ngôi vô địch Ligue 1 2012/13. Không như những nhà vô địch trước như Lille hay Montpellier, PSG đủ khả năng tài chính để giữ chân các ngôi sao và có thể tiếp tục trị vì bóng đá Pháp trong vài năm nữa. Nhưng với sự xuất hiện của Monaco, PSG sẽ không thể không dè chừng thế lực mới này.

Bộ đôi James Rodriguez và Joao Moutinho sẽ là người của Monaco mùa tới. Ảnh: Internet.


Mới đây nhất, Monaco đã thực hiện thành công thương vụ Joao Moutinho, vượt mặt rất nhiều đại gia khác để sở hữu tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Bồ Đào Nha hiện tại. Sắp tới, rất có thể họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút trẻ người Colombia, James Rodriguez. Họ cũng đang nhắm đến hàng loạt mục tiêu 'bom tấn' khác như Vincent Kompany, Dani Alves, Antonio Cassano, Falcao,... Về độ chịu chơi, đừng đùa với những tỉ phú Nga, với những minh chứng đã quá rõ ràng với Chelsea, Anzhi Makhachkala hay Zenit St. Petersburg. Họ ưa những thành công nhanh chóng và sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đạt được điều đó.
Với số tiền khủng như vậy, Monaco hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh một trong những vị trí dẫn đầu và giành một suất tham dự Champions League. Trong thời buổi rất nhiều đội bóng Pháp đang gặp khó khăn tài chính, thì việc có một nguồn hậu thuẫn cực mạnh về kinh tế đối với Monaco sẽ là một lợi thế không nhỏ giúp đội bóng này vươn ra châu lục ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng.
Chắc chắn, với sự có mặt của Monaco, Ligue 2013/14 sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Thế lực của PSG sẽ bị thách thức và chúng ta hãy chờ xem Monaco sẽ mang đến những bất ngờ gì cho mùa bóng năm sau.

Vài nét về ông chủ của Monaco, tỷ phú Dmitry Rybolovlev


-Tổng tài sản của Rybolovlev ước tính lên tới 9,1 tỉ đô-la (2012).
-Năm 2010, Rybolovlev xếp thứ 79 trong danh sách các tỉ phú của Forbes. Đến năm 2012, ông đã rơi ra ngoài top 100, đứng thứ 119.
-Bắt đầu nổi tiếng từ khi tham gia kinh doanh phát triển công ty hóa học Uralkali, công ty sau này trở thành nhà sản xuất phân bón hóa học hàng đầu của Nga và thế giới.
-Năm 2011, Rybolovlev mua lại 66% cổ phần của Monaco, trở thành Chủ tịch mới của đội bóng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm