Chính phủ Syria đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi sau khi ông này có bài phát biểu ủng hộ phe đối lập ở Syria. Thông tin trên đã được hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn đăng tải.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Syria Omran Zohbi cho biết, ông M. Mursi cùng với Qatar, A rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ đang "làm người Syria tiếp tục đổ máu" và chính ông này là nguyên nhân của sự bất ổn gần đây tại Ai Cập. "Sự khác biệt duy nhất giữa ông M. Mursi và Hosni Mubarak chỉ là bộ râu", Bộ trưởng Bộ Thông tin Syria tuyên bố.
Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi.
Ngày 30-8, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết diễn ra ở Tehran (Iran), ông M. Mursi tuyên bố sẵn sàng ủng hộ phe đối lập ở Syria. Tổng thống Ai Cập bày tỏ sẽ đoàn kết với nhân dân Syria "lật đổ chế độ bạo tàn và mất tính hợp pháp hiện thời".
Ngày 2-9, bình luận về tuyên bố của ông M. Mursi, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Jihad Maqdisi cho biết, do ông này nhậm chức Tổng thống Ai Cập chưa lâu nên chưa thực sự nắm rõ tình hình ở Syria.
Cựu tổng thống Hosni Mubarak lên nắm quyền tại Ai Cập từ năm 1981 và bị lật đổ hồi tháng 2-2011. Sau đó, ông này đã bị kết án chung thân vì tội tham nhũng và lạm sát người biểu tình. Tháng 6-2012, ông M. Mursi đã đắc cử tổng thống Ai Cập trong cuộc bầu cử dân sự đầu tiên sau khi chính quyền của ông H. Mubarak sụp đổ.
Nguyên nhân dẫn tới phong trào biểu tình chống chính phủ tại Syria và Ai Cập đều được xác định là một phần của cái gọi là "Mùa xuân Ả rập".
Tuấn Sơn (theo Lenta)
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.