Một bãi rác giữa sa mạc ở Kuwait đang chứa đến khoảng 7 triệu lốp xe. Quy mô của bãi rác lớn đến nỗi các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế có thể thấy nó
Sulaibiya
Mỗi chiếc lốp xe có tuổi thọ trung bình là hơn 32.000 km. Ở Kuwait, khi những chiếc lốp xe đã đi hết vòng đời, chúng sẽ được đưa đến “nghĩa địa lốp xe.”
|
|
|
Cảnh tượng "nghĩa địa lốp xe" ở Sulaibiya khi người xem quan sát từ trên cao. |
|
|
|
|
|
Trên thực tế, lốp phương tiện cơ giới là loại rác khiến các nước đau đầu, bởi số lượng của chúng quá lớn, thời gian tồn tại quá lâu và chúng chứa nhiều chất có thể gây hại tới môi trường. Trong thập niên 80 và 90, loài người thay thế khoảng 259 triệu lốp hàng năm. |
|
|
|
Một tỷ lệ khá lớn lốp hỏng trở thành nhiên liệu. Người dân đốt chúng để thay thế than đá, củi. |
|
|
|
Chôn lốp hỏng dưới đất là giải pháp mà các chính phủ không muốn, bởi cách đó buộc họ phải sử dụng diện tích đất khá lớn. Ngoài ra, lốp còn có thể "nhốt" khí metan, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. |
Theo xaluan