Sức mạnh đáng gờm của tên lửa ICBM mới mà Nga đang phát triển
Viện Công nghệ Nhiệt Moscow (MITT) của Nga đang phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, có tên là RS-26 Rubezh. Loại ICBM hạng trung này thuộc thế hệ tên lửa thứ năm bởi sự khác biệt về trọng lượng của nó so với các tên lửa Topol-M và Yars.
ICBM SS-29 Yars là loại tên lửa đạn đạo lớn nhất và được triển khai trên loại xe mang bệ phóng (TEL) cơ động cũng khủng nhất của Nga hiện nay
Theo Defense-Update, ICBM Rubezh mới là một hệ thống vũ khí cơ động trên mặt đất, được Quân đội Nga phát triển nhằm bổ sung cho lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện tại trước mối đe dọa từ hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa AMD của Mỹ ở Đông Âu.
Phát biểu trước báo giới sau lần thử nghiệm đầu tiên của ICBM Rubezh trong tháng 6/2013 vừa qua, người đứng đầu lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Trung tướng Zarudnitskiy nói rằng, Quân đội Nga sẽ tiếp nhận trung đoàn tên lửa Rubezh đầu tiên vào năm 2014, sau khi kết thúc 5 lần bắn thử nghiệm được thực hiện trong suốt năm 2013. Ông nói thêm rằng, tên lửa Rubezh có khả năng tấn công với độ chính xác tốt hơn so với những ICBM hiện tại.
Các thông số và đặc điểm về ICBM mới RS-26 vẫn được Nga giữ bí mật. Nhưng theo dự đoán của các chuyên gia, nó sẽ có trọng lượng phóng khoảng 36 tấn và chiều dài ước chừng 12 mét - tương đương với kích thước của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-36 Bulava.
Được phát triển tại Viện Công nghệ Nhiệt Moscow, Rubezh sẽ được sản xuất tại nhà máy Votkinsk ở Udmurtia, Urals. Đây cũng là nơi sản xuất ra tất cả các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn cho Quân đội Nga.
ICBM mới có vẻ như được mang và phóng từ một xe mang bệ phóng cơ động, có khả năng là loại MZKT-27291. Tên lửa này sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn và có thể tùy chọn mang một đầu đạn hoặc đơn nhiều đầu đạn phân tách độc lập (MIRV) - cả hai cấu hình này đều đã được thử nghiệm trong năm 2013.
Bình luận về một trong các lần thử nghiệm ICBM Rubezh vừa qua, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tuyên bố rằng, các đầu đạn của tên lửa Rubezh là "sát thủ phòng thủ tên lửa" (tức có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của đối phương).
Được kết hợp hệ thống ngắm bắn tiên tiến mà hiện đang được phát triển ở Nga, tên lửa này sẽ có thể "xuyên thủng" các hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi nhất ở mọi nơi trên trái đất.