Sukhoi T-50 sẽ được Nga trang bị ít nhất là 2 hệ thống vũ khí tối tân, có tầm chiến đấu xa hơn gấp bội so với khả năng của những máy bay tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ.

Tên lửa RVV-BD

Theo chuyên gia quân sự Bill Sweetman của tạp chí Aviation Week (Mỹ) đánh giá, sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga ở triển lãm hàng không MAKS-2013 đã làm ông và nhiều người cảm thấy "thất vọng" hơn những gì mà họ mong đợi. Mặc dù các báo cáo từ lãnh đạo chính trị và ngành công nghiệp rằng, loại máy bay chiến đấu này sẽ chưa thể phục vụ trong Không quân Nga trong vài năm tới.

Chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50

Một vài manh mối về sự phát triển của Sukhoi T-50 ở MAKS-2013 cũng cho thấy rằng, máy bay này sẽ không cấu thành lực lượng chiến đấu cơ đầy đủ trong Không quân Nga trong một thời gian dài. Thậm chí, Tổng Công ty Tên lửa Chiến thuật (KTRV) ở triển lãm này đã chỉ ra 2 thứ mà họ có: Một chương trình phát triển vũ khí mạnh cho chiến đấu cơ thông thường Su-35S và một chương trình vũ khí tấn công "xuyên cánh cửa" cho máy bay tàng hình.

Sự vắng mặt ở đây là không có bất kỳ dấu hiệu của các hệ thống vũ khí hoàn toàn mới nào cho T-50, mà thay vào đó là khả năng đưa vào phục vụ với các phiên bản tinh vi từ các hệ thống vũ khí hiện có. Điều thú vị là, T-50 được xác nhận sẽ trang bị một loại vũ khí mới - phiên bản sửa đổi toàn diện của hệ thống tên lửa chống radar hiện có, Kh-58UShE với các cánh gấp.

Hệ thống tên lửa chống radar Kh-58UShE

Kh-58UShE trong khoang vũ khí của T-50.jpg

Trong bài giới thiệu của KTRV về tên lửa Kh-58UShE cho thấy, nó rất khác so với các phiên bản Kh-58 trước đó. Tên lửa mới ngắn hơn, có hệ dẫn đường quán tính trong giai đoạn giữa, và có một đầu dò băng tần rộng hơn. Các tên lửa Kh-58 trước đây đều được lắp đặt nhiều đầu dò khác nhau cho các mục tiêu khác nhau.

Ứng viên vũ khí tiếp theo được lắp đặt ở khoang vũ khí trong thân T-50 là tên lửa không - đối - không tầm xa RVV-BD, đây là một biến thể hiện đại hóa từ tên lửa Vympel R-37 được thiết kế cho loại máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-31M Foxhound-B, nhưng trước đây không được sản xuất loạt.

Không giống như R-37, tên lửa RVV-BD được tiết lộ ở MAKS-2013 cho thấy, nó có thể mang trên máy bay Su-35S. Tuy vậy, tổng kích thước bên ngoài của nó nằm trong phạm vi của tên lửa Kh-58UShE. Dường như, nhà thiết kế đã cố gắng sửa đổi cả RVV-BD và Kh-58 để có thể đặt chúng vào khoang vũ khí trên máy bay T-50.

Đó là tất cả những thông tin thú vị nhất, ít nhất nó cho thấy 2 khuynh hướng về phát triển máy bay tàng hình khác nhau giữa Mỹ và Nga. Người Mỹ cần một máy bay tàng hình nhỏ gọn, đủ để sử dụng chính xác, tấn công gần, vũ khí rẻ. Và đối với người Nga, họ trang bị cho chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của họ với khả năng tấn công xa hơn và cao hơn - với một tên lửa không - đối - không tầm xa lên tới 245km ở tốc độ bay đến Mach 4, và một tên lửa chống radar nặng 1.125 pound, tầm xa tới 200km.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale