Ngày 24/7, Người phát ngôn Chính phủ chuyển tiếp tại Somalia Omar Osman kêu gọi, sự can thiệp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để đối phó với hạn hán và nạn đói tồi tệ đang hoành hành tại nước này, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán tới các nước láng giềng.
Ảnh minh họa.
Ông Omar Osman cũng cáo buộc các lực lượng Hồi giáo nổi dậy tại nước này, trong đó có nhóm al-Shabab, cản trở các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo với người người dân Somali.
Tại các khu vực miền Trung và Nam, nơi đang nằm trong sự kiểm soát của nhóm nổi dậy al-Shabab, là những vùng đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó, 3,7 triệu người dân miền Nam Somalia đang đứng trước nguy cơ chết đói.
Người phát ngôn Osman cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến một trong những nạn đói tồi tệ nhất trên thế giới tại Somalia. Người dân Somalia ở khu vực do al-Shabab kiểm soát đã sơ tán tới những vùng do chính phủ kiểm soát.
Chính phủ chuyển tiếp của Somalia sẽ phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế để hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo an toàn và cung cấp lương thực cho người dân.
Tuy nhiên, đây là vấn đề khó giải quyết vì lực lượng Hồi giáo nổi dậy đang cản trở các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận người dân những khu vực hạn hán”.
Tuần trước, Cơ quan người tị nạn LHQ công bố thống kê cho biết, tỷ lệ người Somalia chết đói trong các trại tị nạn tại Ethopia và Kenya đang ngày càng tăng, trong khi đó dòng người Somalia sơ tán tới các nước làng giềng ngày cũng không ngừng tăng cao.
Theo các nhận viên cứu trợ nhân đạo, vùng Sừng châu Phi đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua, với hơn 11 triệu người cần đến viện trợ lương thực khẩn cấp.
Hoàng Dung