Số vụ mất trộm Hyundai và Kia tăng vọt trên khắp nước Mỹ
- Đây là mẫu xe kế nhiệm Mazda2: Có thể 'nói chuyện và hiểu lòng người', gọn gàng như Hyundai i10
- Kia Seltos lập kỷ lục doanh số: Cứ 1 ngày có 274 xe được bán, trong đó 3 khách mua thì 1 người chọn bản 'full option'
- Đây là lý do Toyota Hilux 2026 vẫn 'bình mới rượu cũ': Hãng khẳng định người dùng không cần động cơ mạnh hơn
Trong những tháng gần đây, rất nhiều video được chia sẻ trên Tik Tok và Youtube có nội dung hướng dẫn đánh cắp một số loại xe Hyundai và Kia không có thiết bị cố định động cơ một cách dễ dàng. Tại St. Paul, Minnesota, báo cáo của cảnh sát cho thấy số vụ trộm xe Kia tăng hơn 1.300% so với năm ngoái và số xe Hyundai bị đánh cắp tăng 584%.
Cụ thể, số vụ trộm xe Kia trong năm nay là 256 vụ so với 18 vụ trộm vào năm ngoái, 212 vụ mất cắp xe Hyundai so với 31 vụ trộm vào năm 2021.
Con số thống kê cũng thể hiện tình trạng tương tự ở các khu vực khác. Tại Grand Rapids, Michigan, các mẫu xe của Hyundai và Kia chiếm khoảng 45% số vụ trộm ô tô của thành phố trong tháng 6/2022. Tại St. Louis, số vụ trộm xe Kia tăng 254% trong khi con số của Hyundai là 222%. Theo báo cáo của Auto News, một số vụ trộm khác của hai hãng xe này cũng vừa được trình báo ở Memphis, Cincinnati.
Các quan chức chính phủ cho biết nguyên nhân mẫu xe Hyundai và Kia bị nhắm đến là vì chúng không có thiết bị cố định động cơ.
Một bức thư từ một thành viên hội đồng Milwaukee gửi Kia viết: “Chúng tôi viết thư để yêu cầu KIA Motors America Inc. thực hiện những thay đổi cơ bản trong các cơ chế được sử dụng để bảo vệ xe. Chúng tôi làm điều này không chỉ vì lợi ích bảo vệ tài sản và sự an toàn của khách hàng, mà còn để giảm bớt gánh nặng cho cảnh sát và các nguồn lực khác khi phải xử lý các vụ mất cắp".
Trong các tuyên bố bằng văn bản, cả Hyundai và Kia đều cho biết, họ nhận thức được sự gia tăng của các vụ trộm cắp và lưu ý rằng tất cả các mẫu xe 2022 hiện tại đều được trang bị bộ cố định động cơ.
Cảnh sát trưởng Eric Winstrom của Grands Rapids chia sẻ với đài MLive rằng, phần lớn những kẻ liên quan đến vụ trộm các mẫu xe Hyundai và Kia là trẻ vị thành niên.
“Hầu hết những kẻ phạm tội đều là trẻ vị thành niên, tất nhiên chúng tôi có thể bắt chúng, nhưng vấn đề là cần có các biện pháp khác để đảm bảo rằng chúng sẽ có thể dễ dàng tái phạm sau khi bị tạm giam một đêm" - cảnh sát trưởng Eric Winstrom chia sẻ./.
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/so-vu-trom-cap-cac-mau-xe-hyundai-va-kia-tang-vot-tren-dat-my-20220729172415117.chn