Số trẻ em bị chết đuối vẫn không giảm dù đã thắt chặt luật về bể bơi
Năm ngoái, tại tiểu bang NSW vẫn có tới bảy cháu bé bị chết đuối ở các bể bơi tại nhà, bất kể việc Luật về bể bơi đã được sửa đổi, theo đó mức phạt tiền đối với trường hợp làm hàng rào không đủ tiêu chuẩn hoặc cổng vào sai quy cách sẽ bị phạt tăng lên thành $5500. Số trẻ tử vong này khiến đội đánh giá về tình hình tử vong ở trẻ nhỏ tại tiểu bang NSW phải kêu gọi chính phủ bang cấp thêm kinh phí cho các hội đồng thành phố để thực hiện kiểm tra thường xuyên hơn nữa đối với tất cả các trường hợp có bể bơi tại nhà.
Chủ tịch Ủy ban an toàn trẻ em ở NSW, bà Christine Erskine, đồng tình với việc này và cho rằng quả là một điều đáng thất vọng khi mà các hội đồng thành phố không thực hiện kiểm tra các bể bơi trong gia đình thường xuyên chỉ vì nó không nằm trong kế hoạch kinh phí của mình. “Chỉ riêng trong ba năm vừa qua, có tới 22 cháu bé bị chết đuối tại các bể bơi ở NSW, nơi có điều kiện hàng rào và cổng vào không đủ tiêu chuẩn. Đây hoàn toàn là những cái chết có thể phòng tránh được. Chúng tôi đã hy vọng rằng NSW sẽ đi đầu so với các tiểu bang khác trong vấn đề này, nhưng thực tế lại không như vậy”, bà phân tích.
Cũng theo báo cáo trên, có hai cháu bé vào bể bơi bằng cửa kéo và cổng vào để ngỏ. Một cháu bé vào bằng cách trèo thang, một cháu khác vào bằng cách trèo qua hàng rào bằng lưới sắt và một cháu bé khác vào bằng một vật để bên trong một bể bơi bơm phồng. Bà Barbara Perry, một phát ngôn viên của Bộ trưởng chính quyền địa phương, cho biết các hội đồng thành phố buộc phải theo dõi các khiếu nại về hàng rào bể bơi trong vòng 72 giờ, nhưng bà lại không đưa ra số liệu về những khu vực nào đã tiến hành kiểm tra đột xuất về tình trạng này.