Real Madrid đang sở hữu rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp đã thi đấu với nhau trong nhiều năm. Và vào lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất thuộc về Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italia cần tìm được 1 sơ đồ chiến thuật phù hợp với đội bóng hoàng gia Real Madrid.

Những năm qua dưới bàn tay của Người đặc biệt Mourinho, 4-2-3-1 với Real được cho là khá thành công. Với sơ đồ này ông thầy người Bồ có thể phát huy được hết thế mạnh của các cầu thủ mà mình có. Hơn nữa đây cũng là lối chơi đang thuộc loại HOT ở châu Âu. Công thủ toàn diện đó chính là điểm mạnh mà sơ đồ chiến thuật này đem lại. Không thể phủ nhận đây là chiến thuật rất phù hợp với đội bóng áo trắng thế nhưng với sự xuất hiện của Ancelotti mọi thứ có thể sẽ thay đổi?

Ancelotti còn nhiều việc phải làm.Ảnh: Internet

HLV người Ý nổi tiếng là rất kết sơ đồ hình cây thông 4-3-2-1, đây chính là công thức thành công của ông với AC Milan trước đây. Với sơ đồ này, Carlo có thể tận dụng triệt để 3 tiền vệ trung tâm của Real đó là Alonso, Khedira và Luka Modric (chưa kể họ còn có tài năng trẻ Lllarramendi ). Với sức trẻ và sự cơ động của mình cặp đôi Khedira-Modric có thể hỗ trợ tốt cho Alonso, họ sẽ như 2 chiếc lá chắn án ngự trước mặt tiền vệ người TBN và tạo được sự liên kết ở tuyến tiền vệ. Ở Real, Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế nhưng tầm ảnh hưởng của Alonso là không hề nhỏ, nên nhớ trận thảm bại 1-4 của kền kền trắng trước Dortmund tại Signa Iduna Park chính là do đội bóng vùng Rurh đã phong tỏa được Alonso và chia cắt anh với các cầu thủ còn lại
Ancelotti là người Ý vì vậy ông có tính cách khá thực dụng, ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia này là sự chắc chắn. Thế nên 3 tiền vệ ở khu vực trung tuyến sẽ giúp Real tăng cường khả năng chiến đấu ở khu vực giữa sân. Đồng thời với 4-3-2-1, hàng tiền vệ Real có thể ngay lập tức chuyển về đội hình kim cương nhằm tăng chất thép cho toàn đội.
Hơn nữa với sơ đồ này các hậu vệ cánh sẽ có nhiều đất diễn hơn đặc biệt trong tay HLV người Ý đang có rất nhiều những hậu vệ cánh đẳng cấp và có khả năng tấn công cực tốt như Marcelo hay Ramos.
Vấn đề ở chỗ đó là sơ đồ chiến thuật hình cây thông này là miền đất dữ với những cầu thủ chạy cánh (ở đây muốn nói đến các tiền vệ cánh ). 2 cầu thủ hộ công đá sau tiền đạo cắm là những người chuyên đá trung lộ, họ đá gần nhau và “chịu khó “ phối hợp với nhau. Những cầu thủ như Kaka, Seedorf, Rui Costa chính là những ví dụ điển hình. Ở Real những người như Ozil hay Isco sẽ có đất diễn hơn nhiều khi được đảm nhận vai trò này. Trong khi tiền vệ người Argentina, Di Maria sẽ khó phát huy được khả năng của mình.
Cho dù đá với chiến thuật nào thì quan trọng nhất là Ancelotti phải làm nổi bật được vai trò của Ronaldo, siêu sao tấn công người Bồ chắc chắn sẽ vẫn là mắt xích quan trọng nhất của đội bóng ở mùa giải tới. Với 4-2-3-1 hay 4-4-2 (khi còn ở M.U), CR7 luôn phát huy được tối đa khả năng đá cánh của mình và những tình huống di chuyển vào trung lộ. 1 vị trí ở hành lang cánh trái chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Ronnaldo. Thế nhưng với Ancelotti, với công thức 4-3-2-1, Ronaldo buộc phải đá trong vai trò của 1 hộ công. Ở vai trò này, tầm hoạt động của CR7 sẽ bị bó hẹp lại, nhưng anh lại được đẩy lên đá gần với khung thành đối phương hơn. 1 điều nữa là sợi dây liên kết giữa Ronaldo và Mesut Oezil sẽ hiệu quả hơn nếu tiền vệ người Bồ bó vào trung lộ nhiều hơn.
Trong những trận đấu giao hữu vừa qua, Ronaldo đã được thử nghiệm ở vị trí hộ công, đá ngay phía sau của Benzema. Vì còn khá lạ lẫm với cách đá này nên Ronaldo chưa thể hiện được nhiều. Thế nhưng có thể khẳng định nếu anh không thích ứng được với sơ đồ chiến thuật mới này của đội bóng thì có lẽ Ancelotti nên trở lại với công thức 4-2-3-1 mà người tiền nhiệm cũ Mourinho đã sử dụng, để tận dụng tối đa khả năng của Ronaldo.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm