Sinh viên biểu tình phản đối kế hoạch ngân sách mới của chính phủ
Sinh viên tại các trường đại học trên toàn nước Úc đã cùng biểu tình để phản đối kế hoạch bãi bỏ quy định về học phí của chính phủ.
Sinh viên tụ tập trước cửa Thư viện Bang Victoria để phản đối kế hoạch ngân sách của chính phủ. (Credit: ABC)
Hàng trăm sinh viên đi tuần hành và hô khẩu hiệu tại phố Bourke thành phố Melbourne và dừng trước cảnh sát ở trước Nhà Quốc Hội của bang Victoria.
Tại Sydney, cảnh sát cũng giám sát hàng trăm sinh viên đi tuần hành trên phố George tại khu trung tâm.
Sinh viên cho biết những cuộc biểu tình trong ngày hôm nay nhằm thể hiện sự bất bình của họ đối với hành động thay đổi của chính phủ lên hệ giáo dục đại học.
Ngân sách liên bang đưa ra kế hoạch bãi bỏ quy định về học phí của đại học từ năm 2016, cho phép các trường đại học tự đưa ra mức phí cho các khóa học.
Mức lãi suất đối với khoản tiền vay học phí của sinh viên cũng tăng và mức thu nhập mà sinh viên bắt đầu phải trả tiền này cũng bị hạ thấp hơn đồng nghĩa họ sẽ phải bắt đầu trả khoản vay này sớm hơn.
Hiệp hội Sinh Viên Toàn Quốc (NUS) nói rằng họ muốn sự đầu tư từ công quỹ một cách đúng đắn hơn cho các trường đại học thay vì chi phí này được đẩy sang trách nhiệm của sinh viên.
Chủ tịch NUS Deanna Taylor cho biết không ai có thể đoán được mức học phí sẽ lên đến mức nào.
“Nhưng điều mà chúng tôi biết là chúng ta sẽ có mức học phí với 6 con số và một bằng học lên đến hàng trăm nghìn đô la cho một tấm bằng đơn giản như giáo viên hay y tá,” cô nói.
Cuộc biểu tình đã khiến Thủ tướng Tony Abbott và Bộ trưởng Giáo Dục Christopher Pyne hôm qua phải hủy chuyến thăm cơ sở tại Geelong của Đại học Deakin vào sáng nay, với lý do an ninh do Cảnh sát Liên bang Úc khuyến cáo về kế hoạch biểu tình của sinh viên.
Sáng thứ Hai, một cựu quan chức cao cấp của Đảng Tự do Sophie Mirabella đã phải cần cảnh sát hộ tống để ra khỏi một giảng đường tại Đại học Melbourne sau khi bị người biểu tình làm gián đoạn.
Đây là trường hợp thứ hai sau sự cố xảy ra tại Đại học Sydney vào thứ Sáu tuần trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop đã bị sinh viên tấn công vì giận dữ trước những thay đổi đối với hệ đại học.
Sáng nay ông Abbott cho biết ông không muốn chiếm độc quyền cảnh sát và gây khó khăn đối với những người khác nếu giữ đúng lịch trình của mình như đã định.
Thủ lĩnh Phe đối lập Bill Shorten cho biết các cuộc biểu tình của sinh viên có thể làm giảm giá trị đấu tranh của họ nếu họ dùng đến bạo lực và gây hấn.
“Tôi nói với những sinh viên cực đoan rằng, ‘Đừng để những cắt giảm điên rồ, sự thất hứa và lừa dối trước kỳ bầu cử của Tony Abbott bị phân tán bởi những vấn đề do bạn gây ra’. Hãy để mọi người đến và thể hiện suy nghĩ của mình một cách ôn hòa,” ông nói.
Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop thúc giục những sinh viên nên rút kinh nghiệm từ trường hợp của mình và biểu tình một cách ôn hòa.