Theo chính sách cải cách giáo dục của chính phủ Liên bang, sinh viên Australia sẽ phải đóng học phí cao hơn khi học đại học.

 

ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Christopher Pyne ngày 28/8 đã trình lên Quốc hội những đề xuất mà ông cho rằng có lợi cho cả sinh viên và chính phủ Australia. Nội dung chính của chính sách bao gồm việc cho phép các trường đại học tự do thu học phí và thay đổi lãi suất cho vay đại học. Ông Pyne nói rằng, bằng việc cho phép các trường đại học tự do thu học phí và xây dựng các khoá học, dự luật mới sẽ giúp các trường nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, chính sách mới cũng yêu cầu sinh viên đóng góp nhiều hơn cho chi phí giáo dục và qui định lãi suất cho vay sẽ được tính theo lãi suất trái phiếu kho bạc chứ không theo chỉ số giá tiêu dùng và giới hạn ở mức 6%. Phát biểu ý kiến trước Quốc hội, người đứng đầu Bộ Giáo dục cho biết ông rất tự tin trong việc thuyết phục các Nghị sĩ trung lập thông qua chính sách này. Tuy nhiên, người phát ngôn phụ trách giáo dục đại học của phe đối lập Kim Carr cho rằng Bộ trưởng Pyne quá nóng vội khi đề ra chính sách mới và chỉ trích việc đe doạ cắt giảm ngân sách cho các công trình nghiên cứu nếu Quốc hội không thông qua đạo luật mới.
Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Wagyu Table Vùng: Brunswick East.
Xem thêm