SDF tuyên bố có thể chống lại cả Nga nếu cần thiết
Dier Ezzor đang là trường quyết đấu giữa Nga/Syria với Mỹ-người Kurd
Ngày 19/9, trong khi Mỹ tung video bắn hạ Su-22 Syria hồi tháng 6 vừa qua thì phe đối lập Syria được Mỹ hậu thuẫn là Liên minh Dân chủ Syria (SDF), mà nòng cốt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố rằng, họ có thể đáp trả Nga nếu cần thiết.
Theo truyền thông Ả rập, văn phòng báo chí của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) đã phát hành một video thú vị về kế hoạch tác chiến của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và thể hiện quyết tâm của họ nhằm thực hiện bằng được kế hoạch của mình.
Đoạn video cho thấy một chỉ huy SDF tuyên bố rằng, lực lượng của họ quyết tâm đánh chiếm khu vực công nghiệp Deir Ezzor cũng như giành quyền kiểm soát công ty điện và nhà máy đường.
Theo vị chỉ huy này, SDF hiện đã tiến tới khu vực cách bờ Đông sông Euphrates khoảng 6 km và sẽ tiếp cận dòng sông bất chấp "các cuộc không kích" từ lực lượng không quân Nga hay Syria, đồng thời phản bác tuyên bố của liên minh Syria-Iran-Nga là vượt sông Euphrates nhằm “để chống lại IS trong khu vực Deir Ezzor”.
"Đó là sự thật, Nga đã nhắm tới các lực lượng của chúng tôi, nhưng đây không phải là điều làm chúng tôi sợ hoặc đủ sức ngăn chúng tôi lại. Chúng tôi là một lực lượng quân đội và tuy nhiên nhiều nhà nước nhắm mục tiêu chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bằng hành động” - vị chỉ huy SDF tuyên bố.
Theo ông này, hiện “có nhiều chế độ” muốn can thiệp và ngăn chặn lực lượng vũ trang của họ tiến lên ở khu vực Deir Ezzor và khẳng định rằng, bất cứ ai nhắm mục tiêu là SDF thì SDF cũng sẽ nhắm mục tiêu là họ; cho dù đó là nhà nước Syria hay Nga, điều đó không thành vấn đề.
Cũng thú vị khi lưu ý rằng một phần lớn các video về các tuyên bố chính thức của SDF đều được phát hành thông qua Văn phòng Báo chí của YPG. Thực tế này cho thấy lực lượng vũ trang của người Kurd thực sự nắm chìa khóa quyền lực trong cơ cấu tổ chức của SDF.
Theo Văn phòng Báo chí của YPG, video này đã được ghi lại vào ngày 17 tháng 9 sau khi họ tuyên bố là không quân Nga đã không kích vào lực lượng của SDF ở vị trí phía bắc Deir Ezzor, gần các đơn vị của liên quân Mỹ (tuy nhiên, Quân đội Nga bác bỏ cáo buộc họ đã ném bom SDF).
Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9, SDF vẫn chưa tới được bờ sông Euphrates và video này mãi đến tận ngày 19/9 mới được công bố, cùng thời điểm Mỹ công bố video máy bay F/A-18E Super Hornet của họ bắn rơi máy bay Su-22 của Syria ở khu vực Raqqa hồi tháng 6 vừa qua.
Trong khi đó, ông Howeer, phát ngôn viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu cam kết rằng, liên minh "sẽ tự bảo vệ mình và SDF chống lại các mối đe dọa". Đây được coi là một tuyên bố đổ lỗi cho lực lượng liên minh Syria-Iran-Nga đã phá vỡ thỏa thuận trước đây giữa Nga với Mỹ
Theo các phương tiện truyền thông Nga, vào ngày 18 tháng 9, Hoa Kỳ đã yêu cầu Nga thảo luận về tương lai của Deir Ezzor, mà trước mắt là “phân chia khu vực trách nhiệm trong cuộc chiến chống IS”, tức là phân chia khu vực chống IS riêng rẽ, không bên nào động đến bên nào.
Tuy nhiên, hiện SAA đang nắm giữ quyền chủ động và có lợi thế lớn trên chiến trường phía Đông Deir Ezzor, hoàn toàn có thể đánh chiếm phần lớn tỉnh này nên khó có chuyện Nga và Syria chấp nhận đề nghị của Mỹ. Nếu thỏa thuận không đạt, Mỹ có thể hành động nóng.
Giới quan sát nhận định rằng, với việc Mỹ công bố video bắn hạ Su-22 Syria và tuyên bố có phần cứng rắn của người Kurd, sau cáo buộc bị không quân Nga không kích,; rất có thể Mỹ sẽ có hành động nào đó để chống lại Quân đội Syria để hỗ trợ người Kurd.
Washington khó có thể cam tâm đón nhận thất bại trước SAA, để mất các mỏ dầu béo bở ở Đông Deir Ezzor vào tay SAA, đồng thời cũng mất luôn quyền kiểm soát biên giới Syria-Iraq vào tay chính quyền Syria.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1901436