Theo kết luận của Ủy ban thẩm tra vụ thảm sát ở Na Uy, Anders Behring Breivik không hề mất trí như nhiều người phỏng đoán bởi hắn luôn kiểm soát đối với mọi hành động của mình.
Kết luận tình trạng tâm thần của Anders Behring Breivik là căn cứ để xác định sát thủ máu lạnh phải chịu trách nhiệm hình sự và phải ngồi tù hay được đưa tới một buồng giam điều trị đặc biệt.
Theo luật pháp Na Uy, nếu luật sư bào chữa cho rằng bị cáo mắc bệnh tâm thần hoặc mất trí thì phải chứng minh được vấn đề này trong thời gian thực hiện tội ác, sát thủ bị mất trí.
Được biết, 2 nhà tâm thần học đã bắt đầu đánh giá về khả năng mất trí của Anders Behring Breivik theo yêu cầu của luật sư Geir Lippestad. Đương nhiên, Ủy ban Pháp y phải xem xét và quyết định để các bác sĩ thần kinh tiến hành kiểm tra trước khi thẩm phán quyết định Anders Behring Breivik có đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự hay không.
Dư luận cũng đặc biệt quan tâm tới yêu sách của Anders Behring Breivik khi tuyên bố, sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin về vụ tấn công kép nếu chính phủ của Thủ tướng Jens Stoltenberg cùng người đứng đầu quân đội từ chức và Quốc vương Harald V thoái vị.
Ngoài ra, Anders Behring Breivik còn yêu cầu được xướng tên giống như người đứng đầu quân đội trong suốt cuộc thẩm vấn hôm 29/7. Đương nhiên, tất cả những yêu sách kể trên của Anders Behring Breivik đã bị từ chối.
Trần Đạt